Huế khởi công trùng tu phủ thờ công chúa nhà Nguyễn

Sáng 23/5, UBND thành phố Huế tiến hành khởi công tôn tạo, chống xuống cấp phủ thờ công chúa Ngọc Sơn, con gái vua Đồng Khánh (nhà Nguyễn), tại địa chỉ 31 đường Nguyễn Chí Thanh, Huế.

Trải qua gần 100 năm, phủ thờ công chúa triều Nguyễn nay đã xuống cấp.

Phủ thờ công chúa Ngọc Sơn tuy không thuộc về Hoàng gia triều Nguyễn, nhưng sự tồn tại của công trình và tiền nhân sở hữu ngôi nhà lại song hành mật thiết cùng lịch sử vùng đất Cố đô.

Tổng thể của ngôi phủ thờ, với diện tích gần 2.400m2, là một phần không thể tách rời trong quỹ kiến trúc xưa hiện còn tại TT-Huế. Trải qua gần 100 năm tồn tại, chịu tác động của thời tiết, khí hậu khắc nghiệt khu vực miền Trung, sự tàn phá của chiến tranh, phủ thờ hiện xuống cấp, một số cấu kiện gỗ đã mất. Do đó, việc đầu tư tu bổ, chống xuống cấp là hết sức cần thiết.

Phủ thờ có không gian đẹp, mang đặc trưng nhà vườn xưa của xứ Huế.

Từ thực tế này, UBND thành phố Huế đưa công trình kiến trúc nhà vườn đặc trưng xứ Huế thuộc phủ thờ Ngọc Sơn công chúa vào diện hỗ trợ bảo tồn. Công trình trùng tu do Ban quản lý và Bảo vệ nhà vườn Huế làm chủ đầu tư, tổng kinh phí hơn 750 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng. Đây là một trong những ngôi nhà vườn đặc trưng đầu tiên của Huế được đầu tư bảo tồn bằng nguồn quỹ kể trên, theo nghị quyết HĐND tỉnh TT-Huế.

Theo ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, công trình sau khi hoàn thành tu bổ sẽ góp phần nâng cao sức hút đối với du khách trong và ngoài nước, làm phong phú thêm các loại hình tham quan di tích lịch sử, văn hóa Huế.

Kiến trúc ngôi phủ độc đáo, kết cấu chủ yếu bằng gỗ với lối chạm khắc, bài trí tinh tế.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/van-nghe/hue-khoi-cong-trung-tu-phu-tho-cong-chua-nha-nguyen-1151770.tpo