Huế: Điều tra vụ nam thanh niên bị bỏng bất thường 80% cơ thể

Cơ quan công an ở Thừa Thiên-Huế đang điều tra làm rõ vụ một nam thanh niên bỗng dưng được nhập viện trong tình trạng bỏng 80% cơ thể, hôn mê sâu.

Sáng nay (22.9), tin từ Công an phường Phú Cát, TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), cơ quan này đang phối hợp với Công an TP.Huế điều tra làm rõ vụ anh Trần Quang Thắng (SN 1996, ngụ nhà 14/3, kiệt 92 Bạch Đằng, phường Phú Cát) bỗng dưng bị bỏng nặng, phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Anh Trần Quang Thắng đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Trao đổi với PV, bố anh Thắng là ông Trần Văn Thừa (SN 1959) cho biết, khoảng 23h30 ngày 18.9, con trai ông đang ở nhà thì nhận được điện thoại của ai đó và vội đi ngay. Khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau đó, gia đình ông Thừa nhận được điện thoại từ Bệnh viện T.Ư Huế thông báo con trai ông vừa nhập viện cấp cứu vì bị bỏng nặng.

Khi gia đình ông Thừa tìm đến bệnh viện thì được các y bác sỹ thông báo anh Thắng bị bỏng 80% cơ thể, hôn mê sâu. “Bác sỹ còn nói có 2 thanh niên đã đưa anh Thắng vào cấp cứu rồi vội bỏ đi ngay sau đó”- ông Thừa kể.

Ngôi nhà xập xệ của gia đình ông Thừa.

Nghi ngờ con mình đã bị kẻ xấu hãm hại, gia đình ông Thừa trình báo sự việc với Công an phường Phú Cát.

Vợ chồng ông Thừa có 5 người con, gia cảnh thuộc diện khó khăn. Bản thân ông mưu sinh bằng nghề đạp xích lô. Thắng là con thứ 4 của vợ chồng ông Thừa và chưa có nghề nghiệp ổn định.

An Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hue-dieu-tra-vu-nam-thanh-nien-bi-bong-bat-thuong-80-co-the-807227.html