Huế: Đào mộ cổ 200 năm tuổi, một người tử vong

Trưa 2/10, đại diện Công an phường Thủy Xuân (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ chết người do bị đá đè trong lúc đào mộ.

Ngôi mộ nơi xảy ra vụ tai nạn

Trước đó, khoảng vào lúc 10h sáng cùng ngày, anh Võ Đình S (trú tại phường An Tây – TP. Huế) cùng với 4 người khác trong nhóm đào mộ ra khu vực nghĩa địa thuộc tổ 6, khu vực 1, phường Thủy Xuân –TP. Huế để thực hiện công việc đào mộ sau khi được thuê để di dời hai ngôi mộ ở khu vực nghĩa địa nêu trên.

4 người được chia làm 2 nhóm để đào 2 ngôi mộ. Ông Võ Đình T (bố của anh S ) cùng với con trai mình đào 1 ngôi, 2 người kia đào ngôi còn lại nằm gần đó.

Đào được một lúc thì ông T đi uống nước còn anh S tiếp tục đào, bỗng dưng tảng đá trên bề mặt ngôi mộ đè lên. Khi mọi người trong nhóm phát hiện sự việc thì anh S. đã chết.

Người dân địa phương cho hay, ngôi mộ nơi xảy ra sự việc là ngôi mộ cổ có tuổi đời khoảng trên 200 năm.

Thi thể anh S. đã được người nhà đưa về lo hậu sự. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tiến Duy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/chinh-tri/hue-dao-mo-co-200-nam-tuoi-mot-nguoi-tu-vong-297495.html