Huế: Dải nước biển màu vàng lớn xuất hiện gần cảng Chân Mây

Trong lúc đi làm nhiều ngư dân tại xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bất ngờ phát hiện nước biển xuất hiện màu vàng khu vực bờ biển cảng Chân Mây – Lăng Cô.

Người dân bất ngờ phát hiện dải nước màu vàng lạ trên bờ biển gần khu vực cảng Chân Mây – Lăng Cô.

Chiều ngày 23/3, ông Phan Văn Thông – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã tiến hành cho người về lấy mẫu dải nước màu vàng xuất hiện tại vùng biển Chân Mây.

Theo đó, sáng sớm ngày 23/3, nhiều ngư dân trú ở xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) ra biển để đi đánh cá thì phát hiện ở khu vực bờ biển cảng Chân Mây – Lăng Cô xuất hiện một vùng nước biển có màu vàng lạ.

Nhiều ngư dân cho biết, dải nước màu vàng xuất hiện vào lúc sáng sớm gần bờ biển và kéo dài thành dải đặc quánh, có mùi tanh. Dải nước xuất hiện khá rộng cũng khiến cho nhiều người dân lo lắng.

Dải nước biển màu vàng lạ xuất hiện trên khu vực bờ biển rất rộng khiến cho người dân hoang mang.

Trước đó, ngày 22/2, cũng tại khu vực cảng Chân Mây và bờ biển Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) cũng đã xuất hiện một vệt nước lạ màu đỏ.

Sau khi được lấy mẫu và xét nghiệm đã có kết quả là một loại tảo bình thường, không gây nguy hại đến con người.

“Hiện chúng tôi đã cho lực lượng chuyên trách về kiểm tra và lấy mẫu về phân tích” – ông Phan Văn Thông cho biết thêm.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hue-dai-nuoc-bien-mau-vang-lon-xuat-hien-gan-cang-chan-may-post223791.info