Huế: Bà hỏa 'viếng thăm', kho lốp máy cày bị hóa ra tro

Ngọn lửa xuất phát từ kho lốp máy cày ở tầng 1 rồi sau đó cháy lan lên trên tầng 3 của ngôi nhà, vụ cháy khiến số lốp máy cày trong nhà kho bị thiêu rụi.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang dập lửa

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang dập lửa

Khoảng vào lúc 9h10 ngày 15/11, tại ngôi nhà số 18 đường Nguyễn Quang Bích-phường Tây Lộc -TP. Huế đã xảy ra vụ cháy tại nghiêm trọng.

Vào thời điểm nói trên người dân thấy lửa phát ra từ kho chứa lốp xe máy cày ở tầng 1 của ngôi nhà, chủ nhà là bà Hồ Thị Thu Thủy lúc này không có nhà nên người dân đã hô hào hàng xóm cùng với bảo vệ của chợ Tây Lộc dùng bình chữa cháy để dập lửa đồng thời gọi cho lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh TT. Huế.

Kho lốp bị thiêu rụi

Nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC đã huy động 3 xe chữa cháy cùng với 30 cán bộ đến dập lửa, đến hơn 10h cùng ngày thì ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Có mặt tại hiện trường, một lãnh đạo của Phòng cảnh sát PCCC cho biết, ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 của ngôi nhà cũng là kho chứa lốp xe máy cày, sau đó ngọn lửa đã nhanh chóng lan lên tầng 3 của ngôi nhà là nơi chứa các vật dễ cháy như nhựa, vỏ trấu.

Theo nhận định ban đầu có thể nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do chập điện. vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về tài sản khi số lốp cao su bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tiến Duy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/chinh-tri/hue-ba-hoa-vieng-tham-kho-lop-may-cay-bi-hoa-ra-tro-305324.html