Hục hặc với Trung Quốc, Ấn Độ mua 6 trực thăng tấn công của Mỹ

Ấn Độ đã thông qua kế hoạch mua 6 chiếc trực thăng tấn công Apache nhằm tăng cường sức mạnh quân sự giữa lúc nước này có căng thẳng biên giới với Trung Quốc và Pakistan.

Ấn Độ quyết định mua thêm trực thăng Apache để củng cố sức mạnh quân sự - Ảnh: Reuters

Hội đồng mua sắm quốc phòng (DAC), cơ quan phê chuẩn các thương vụ mua sắm quốc phòng lớn của Ấn Độ, ngày 17.8 đã bật đèn xanh cho thương vụ mua 6 chiếc máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache của hãng Boeing, cùng nhiều thiết bị quân sự khác với tổng giá trị khoảng 650 triệu USD.

Theo AFP dẫn hai nguồn tin quốc phòng Ấn Độ giấu tên, việc mua sắm trên là dành riêng cho lục quân nước này.

Nguồn tin trên cho hay đây là lần đầu tiên lục quân Ấn Độ tiếp nhận các trực thăng tấn công và những chiếc Apache này có thể sẽ được triển khai dọc khu vực biên giới trên vùng cao của Ấn Độ, đặc biệt là vùng biên giới giáp với Trung Quốc.

Căng thẳng giữa hai bên tại khu vực biên giới bùng phát sau khi binh sĩ Ấn Độ ngăn cản Trung Quốc xây đường tại khu vực tranh chấp Doklam do Bhutan kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền.

Ấn Độ trước đó cũng đã mua 22 chiếc trực thăng Apache theo thỏa thuận mua sắm vũ khí trị giá 2,5 tỉ USD được ký với phía Mỹ vào năm 2015, theo AFP. Những chiếc trực thăng được trang bị các tên lửa đối đất Hellfire và tên lửa đối không Stinger này sẽ thay thế phi đội máy bay “già cỗi” của không quân Ấn Độ.

Được đánh giá là mẫu trực thăng chiến đấu thuộc hàng thiện chiến nhất thế giới, AH-64 Apache có thể mang 16 tên lửa Hellfire, tên lửa Hydra và 1.200 viên đạn súng máy hạng nặng, nhờ đó có thể tiêu diệt các phương tiện thiết giáp cùng nhiều mục tiêu trên bộ khác, theo tạp chí The National Interest.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/huc-hac-voi-trung-quoc-an-do-mua-6-truc-thang-tan-cong-my-867020.html