Huấn luyện viên Philippines tự tin 'hạ đẹp' U22 Việt Nam

HLV U22 Philippines có niềm tin rất lớn vào cơ hội của các học trò trong trận quyết chiến với U22 Việt Nam tối nay.

Sau khi gây bất ngờ bằng việc đánh bại U22 Campuchia 2-0 ở trận ra quân bảng B bóng đá nam SEA Games 29, U22 Philippines đã trở lại là đội bóng yếu khi nhận trận thua đậm đà 0-3 trước U22 Indonesia ở lượt trận thứ hai.

Thất bại này khiến Philippines gặp rất nhiều khó trong việc giành vé vào bán kết khi cả Việt Nam và Thái Lan đều có trọn vẹn 3 điểm ở lượt trận thứ hai trước U22 Campuchia và U22 Đông Timor.

Tuy vậy, HLV U22 Philippines, Marlon Maro vẫn tự tin vào cơ hội vào bán kết của các học trò và tin rằng đội bóng trẻ do ông dẫn dắt có thể “hạ đẹp” U22 Việt Nam ở trận đấu tới.

HLV U22 Philippines tin tưởng vào các học trò. Ảnh: Thể thao 24/7

"Tôi đã nói với các học trò của mình rằng các bạn cần quên đi ngay thất bại trước Indonesia để tập trung chuẩn bị cho trận đấu với U22 Việt Nam. Cơ hội của chúng tôi vẫn còn ở phía trước.

Nếu các bạn có niềm tin, có tinh thần cao nhất khi xuất trận thì cơ hội vẫn chưa khép lại. Cơ hội của U22 Philippines còn rất nhỏ nhưng chúng tôi có niềm tin đánh bại U22 Việt Nam trong trận đấu sắp tới để vào bán kết", HLV Marlon Maro cho hay.

Trên lý thuyết, cơ hội để U22 Philippines vào bán kết SEA Games 29 vẫn còn nhưng để làm được điều đó, họ buộc phải thắng cả U22 Việt Nam lẫn U22 Thái Lan ở hai trận đấu tới, đây là điều không hề dễ dàng khi đây đều là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch với nhiều hảo thủ trong đội hình.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Philippines diễn ra vào lúc 19h45 ngày 20/7. Trận đấu này, bộ đôi hảo thủ của U22 Việt Nam là Văn Hậu, Xuân Trường sẽ vắng mặt do nhận đủ hai thẻ vàng ở hai trận đấu trước đó. Nếu thắng trận này, cơ hội vào bán kết của U22 Việt Nam sẽ rất rõ ràng.

Nhìn lại lối chơi 2 trận đầu tiên của U22 Việt Nam. Nguồn: Thể thao KA TV

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/huan-luyen-vien-philippines-tu-tin-ha-dep-u22-viet-nam-27318-11.html