HTX kiểu mới ở Hồng Vân: Làm nên miền quê giàu có

Không chỉ nổi tiếng với các sản phẩm hoa, cây cảnh, mới đây, HTX hoa cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân huyện Thường Tín cho ra đời sản phẩm mới trà chùm ngây đã được đông đảo người tiêu dùng biết tới và đánh giá cao. Với đa dạng các loại sản phẩm, HTX thực sự là mô hình HTX kiểu mới, “trở thành ngôi nhà ấm” cho những nông hộ ở đây.

Xây dựng HTX đúng luật, đúng bản chất

HTX được thành lập cách đây hơn 2 năm, trên cơ sở thế mạnh của làng nghề hoa cây cảnh Hồng Vân với hơn 20 thành viên. Tham gia vào HTX, mỗi thành viên tự nguyện đăng ký sản xuất một loại cây cảnh, hoa hoặc cung ứng vật tư nông nghiệp theo khả năng của mình để vừa đảm bảo tính đa dạng, phong phú chủng loại nhưng không vì thế sản xuất trùng lặp gây thừa dẫn tới rớt giá. Thực tế đời sống cho thấy nếu mô hình HTX khi hoạt động đúng luật, xây dựng đúng bản chất HTX kiểu mới thì hoạt động rất tốt. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch UBND xã Hồng Vân huyện Thường Tín cho rằng: vai trò của HTX đối với khu vực tam nông dù trong giai đoạn khó khăn nhất vẫn luôn đúng.

Nhận thức rõ vấn đề nếu như không có HTX, thì thị trường đầu ra nông sản, thị trường vật tư nông nghiệp… sẽ còn nhiều nhiễu loạn do bị thương lái ép giá. Và điệp khúc vật tư kém chất lượng, được mùa rớt giá, nông dân sản xuất chạy theo phong trào sẽ còn tái diễn. Do vậy từ năm 2015, xã Hồng Vân đã xây dựng được 2 HTX kiểu mới trong đó có HTX hoa cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân với 20 thành viên tham gia. HTX chịu trách nhiệm hỗ trợ xây dựng thương hiệu, lo các hành lang pháp lý về xây dựng chất lượng sản phẩm hợp quy với cơ quan chức năng, ký hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với kỹ sư cho cả 20 thành viên.

Đặc biệt HTX làm nhiệm vụ lên kế hoạch sản xuất hoa, cây cảnh cho các thành viên để mỗi hộ sản xuất một loại theo năng lực sở trường, trong đó có 1 hộ làm nòng cốt trung tâm đứng ra hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho 19 thành viên còn lại. Lợi nhuận hàng năm của các thành viên được trích lại một phần để hỗ trợ HTX hoạt động. Điều đó đã tạo động lực cho HTX phát triển ổn định. Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, đã được các thành viên tin tưởng, đồng thời HTX đã mở thêm được nhiều dịch vụ và sản phẩm mới như sản phẩm trà chùm ngây; cung ứng dịch vụ du lịch cộng đồng…

Một góc làng quê xã Hồng Vân

Khiến nông dân “phải lòng” HTX

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Chí, thành viên HTX hoa, cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân cho hay: với phương thức hoạt động mới của HTX, nhà nhà thi đua làm đẹp vườn, đẹp khuôn viên gia đình, cho ra đời nhiều loại hoa, cây cảnh mới, giữ gìn đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Nhờ đó du lịch cộng đồng ở Hồng Vân đã có bước chuyển mới về chất, khách đến đây được tham quan, mua sắm nhiều sản phẩm làng nghề thú vị. Từ chỗ chỉ vài trăm khách về thăm làng nghề mỗi tháng, thì giờ vào tháng cao điểm, xã đã đón vài ngàn du khách. Đáng mừng hơn là các dịch vụ phụ trợ liên quan phục vụ du lịch ngày một phát triển.

Sau một thời gian khảo sát, đánh giá và đưa ra thị trường sản phẩm trà chùm ngây, HTX đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng, ủng hộ, phản hồi tích cực của người tiêu dùng vì đây là một sản phẩm trà được đánh giá là giàu chất dinh dưỡng, thực sự tốt cho sức khỏe. Điều đó đã tạo động lực để HTX ngày càng hoàn thiện hơn về quy mô sản xuất, quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm, đưa máy móc hiện đại vào sản xuất. HTX đã thành lập một chuỗi đại lý phân phối sản phẩm ngoài thị trường với giá niêm yết công khai, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.

Ngoài chất lượng sản phẩm được đánh giá cao, HTX còn đưa ra thị trường giá cả hợp lý nhất, không phải qua những khâu trung gian vì vậy khách hàng có thể yên tâm về cả chất lượng và giá thành sản phẩm. Hiện HTX có vùng nguyên liệu chùm ngây ổn định là 5 ha, thời gian tới sẽ mở rộng thêm 30 ha để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Các thành viên HTX hoa cây cảnh Hồng Vân cùng nhau thi đua xây dựng các khuôn viên đẹp để phát triển du lịch cộng đồng

Cùng với quy hoạch sản xuất hoa cây cảnh gắn với du lịch cộng đồng đã tạo một diện mạo xanh, sạch đẹp cho miền quê này. Và với sự hoạt động hiệu quả của HTX hoa cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân cho thấy, nếu người nông dân biết cùng nhau liên kết, tập hợp nhau lại cùng tổ chức sản xuất, phân công lao động…thì ở đó sẽ có một nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chuyên canh bền vững, nông dân vì thế mà có thể làm giàu ngay trên chính quê hương của mình.

Chủ nhiệm HTX hoa cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân chia sẻ: để người nông dân và con em họ làm giàu ngay trên quê hương xanh - sạch - đẹp, đáng sống là điều tự hào nhất, còn ly hương mới có cuộc sống khấm khá không phải lựa chọn của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích con em mình “ra phố” học thành tài và trở về có công ăn, việc làm ngay tại quê hương mình và tham gia vào HTX. Và người Hồng Vân kỳ vọng, chỉ một vài năm tới sẽ có nhiều thành viên HTX trở thành tỷ phú.

Sơn Tùng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/853875/htx-kieu-moi-o-hong-van-lam-nen-mien-que-giau-co