HTC sẽ có một chiếc flagship phone mới dù mới bị thâu tóm bởi Google

Mặc cho thỏa thuận mới nhất giữa HTC và Google về việc mua lại một phần của đội ngũ thiết kế và máy móc về Google với mức giá 1.1 tỷ USD, HTC cho biết công ty này sẽ vẫn tiếp tục cho ra mắt ít nhất là 1 dòng flagship nữa.

HTC U11

Thỏa thuận mới này cũng hỗ trợ HTC trong việc tiếp tục chiến lược quảng bá hình ảnh smartphone của mình, cho phép ra mắt các dòng sản phẩm hấp dẫn hơn và mang lại khả năng tài chính dư dả hơn cho tập đoàn. HTC vẫn sẽ tiếp tục sở hữu những nhân tài về máy móc, những người đang tiếp tục làm việc cho dòng flagship mới để tiếp nối thành công của HTC U11 hồi đầu năm.”

Điều này cũng đồng nghĩa với việc HTC sẽ loại bỏ dòng sản phẩm thành công nhất và mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho công ty, những mẫu sản phẩm cấp cao như U11. HTC cũng đã chịu thua lỗ trong nhiều tháng qua, và việc cắt giảm được đáng kể khoản tiền lương phải trả, kèm theo khoản tiền 1.1 tỷ USD từ Google sẽ cho phép họ dư dả hơn về mặt tài chính.

Việc HTC từ chối đóng của hoàn toàn mảng di động của mình cũng có thể lý giải qua lượng hàng tồn kho quá nhiều hiện tại, kèm theo đó là các hợp đồng ký kết giữa họ và các nhà mạng và cửa hàng phân phối trên toàn thế giới. Tất nhiên sẽ chẳng ai muốn mua một chiếc điện thoại từ một công ty đã đóng cửa kinh doanh cả.

Với thỏa thuận mới với Google, dự kiến hoàn tất vào đầu năm sau, đó có thể cũng sẽ là thời điểm àm chiếc flagship mới của HTC sẽ ra mắt. Sẽ là rất hợp lý với HTC khi quyết định tung ra sản phẩm này khi họ vẫn còn thời gian chuẩn bị cho dự án mà họ đã bỏ rất nhiều công sức làm cho tới thời điểm này.

Tuy nhiên, việc HTC tung ra một dòng flagship mới vào năm 2018 cũng có thể ám chỉ việc công ty này sẽ không dừng lại việc hoạt độngở mức tối thiểu với các nhân viên cốt cán. Phải chăng công ty này đang chuyển hướng với tư tưởng họ vẫn tự tin cạnh tranh với LG và Samsung, và đối thủ đang lên như Google?

Tình huống khả quan nhất với HTC vẫn là dừng hoạt động khi còn có thể khi mà mảng di động của họ đã quá ì ạch và không có dấu hiệu có thể hồi sinh. Thay vào đó, họ có thể tập trung nhân lực sang phát triển nền tảng Vive VR của mình để dẫn đầu trong thị trường thực tế ảo. Đó là viễn cảnh dài, tuy nhiên trước mắt thì HTC vẫn sẽ giữ nguyên vai trò là một nhà sản xuất smartphone.

Hoàng Việt (Theo TV)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/htc-se-co-mot-chiec-flagship-phone-moi-du-moi-bi-thau-tom-boi-google/184502