'Hot girl mạng xã hội' giành cú đúp tại giải thể hình Việt

My Thương có hàng chục nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội nhờ vóc dáng săn chắc.

Tối 20/8, cuộc thi thể hình Muscle Contest mùa đầu tiên được tổ chức tại TP HCM. Cuộc thi quy tụ hơn 100 thí sinh từ nhiều tỉnh thành, CLB thể hình tham gia. Nhiều gương mặt là những hot boy, hot girl trên mạng xã hội.

Các thí sinh trải qua một ngày thi đấu, so kè quyết liệt để chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất.

Kết quả, Ở giải Thể hình nam thuộc về Lê Văn Tiến (SBD 155); Người mẫu thể hình nam thuộc về Nguyễn Thành Tùng (SBD 194).

Cô nàng sở hữu hơn 30 nghìn lượt theo dõi trên Facebook My Thương giành hai giải Thể hình nữ và Người mẫu thể hình.

My Thương sở hữu số đo 3 vòng 86-60-92, chiều cao 1m67. Cô có gần 6 năm tập luyện, theo đuổi bộ môn thể hình. Từ năm cấp 2, My Thương đã dành nhiều thời gian cho bơi lội, tập gym. Dần dần yêu thích việc tập luyện, cô thấy được bản thân đẹp hơn, khỏe hơn. "Dần dần tôi trở nên nghiện, 2 - 3 ngày mà không đến phòng tập sẽ cảm thấy khó chịu", cô chia sẻ.

Cô nói tiếp: "Có những lúc tôi cảm thấy đau đớn nhưng không từ bỏ. Tôi tự sắp xếp các lịch tập để phù hợp với thể trạng của mình. Việc tập luyện được tôi phân chia theo từng nhóm cơ hợp lý và vừa phải. Thứ Bảy, Chủ nhật, tôi cho cơ thể được nghỉ hoàn toàn".

My Thương cảm thấy khó chịu khi bị người ta nhận xét về hình ảnh “con gái nâng tạ”. "Nhưng tôi mặc kệ người ta nói. Sao có thể chiều lòng được hết mọi người. Tôi có đam mê của riêng mình nên cứ làm thôi. Gia đình tôi cũng ủng hộ, chỉ khuyên đừng tập quá to vì nó không phù hợp với hình ảnh người Á Đông", cô tâm sự.

Hoa khôi Áo dài Lan Khuê chọn trang phục xuyên thấu tham gia chấm giải. Cô là vị giám khảo nữ duy nhất được lựa chọn ngồi ghế nóng. Điều thú vị mà Lan Khuê cảm nhận được là ý thức nâng cao chất lượng sống của mỗi người được nâng lên qua sân chơi này.

Hội ngộ cùng Lan Khuê là Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Quỳnh Châu và cựu VĐV thể hình quốc gia Phạm Văn Mách tham gia làm bình luận viên của chương trình.

Muscle Contest được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1988, do vận động viên thể hình nổi tiếng - Tamer El-Guindy làm chủ tịch. Sau gần 30 năm tổ chức, Muscle Contest ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của những người yêu thích bộ môn này.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/hot-girl-mang-xa-hoi-gianh-cu-dup-tai-giai-the-hinh-viet-3630007.html