Hợp tác xã nông nghiệp tự ý đốn hạ rừng phòng hộ

Sau khi nhận phản ánh từ người dân về việc một hợp tác xã nông nghiệp cho người chặt phá rừng phi lao phòng hộ ven biển, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) đã vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Ngày 8/3, ông Bùi Thanh Toàn, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa cùng các cơ quan chức năng đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý vụ Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Hiệp Bắc cho người chặt phá rừng phi lao phòng hộ ven biển tại thôn Uất Lâm (xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa).

Tại hiện trường cho thấy hàng chục cây phi lao có đường kính 30 đến 40cm ở khu vực Uất Lâm bị cưa hạ, chỉ còn trơ gốc, trong đó hầu hết là cây đang sống.

Ông Huỳnh Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Bắc cho biết, có khoảng 35 cây phi lao bị chặt hạ, với tổng khối lượng khoảng 4m3. Tổ công tác của đã lập biên bản, đình chỉ việc khai thác và đưa toàn bộ số gỗ phi lao bị chặt về trụ sở UBND xã Hòa Hiệp Bắc chờ xử lý.

Được biết, ông Bùi Thanh Toàn đã yêu cầu UBND huyện Đông Hòa chỉ đạo UBND xã Hòa Hiệp Bắc có báo cáo cụ thể về việc chặt cây phi lao ở rừng phòng hộ nói trên và sẽ xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong vụ chặt cây phi lao rừng phòng hộ này.

Ánh Hường

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/hop-tac-xa-nong-nghiep-tu-y-don-ha-rung-phong-ho-141603/