Hợp tác Việt Nam - các nước
Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ngày 2-11, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm Trung Quốc và dự Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt - Trung lần thứ 6.
Tại Bắc Kinh, Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã tiếp Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn gìn giữ và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị Việt - Trung. Đoàn Việt Nam dự cuộc Đối thoại lần này với mục đích tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc theo hướng thực chất, phong phú trên nhiều lĩnh vực và ngày càng hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Thượng tướng Thường Vạn Toàn nêu rõ, Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị lâu đời với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và phong phú.
* Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Đoàn đã dự Cuộc họp nhóm trọng tâm Hội nghị an ninh Mu-ních. Trọng tâm thảo luận cuộc họp năm nay gồm các vấn đề an ninh toàn cầu, thách thức của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tình hình bán đảo Triều Tiên, con đường tơ lụa mới… Sau khi dự Cuộc họp nhóm trọng tâm Hội nghị an ninh Mu-ních tại Bắc Kinh, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tới Thành Đô dự Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt - Trung lần thứ 6.
* Nhân dịp này, Viện Chiến lược quốc phòng Việt Nam và Viện Khoa học quân sự Trung Quốc ký Bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học về “Sưu tầm tư liệu, kỷ vật về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Quân đội Việt Nam - Trung Quốc, tư tưởng đoàn kết Hồ Chí Minh - Mao Trạch Đông trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”.
* Tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc L.Clau-xki tiến hành cuộc tham vấn chính trị về các vấn đề hợp tác giữa hai nước và một số vấn đề khu vực, quốc tế. Hai bên hài lòng về quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc phát triển tích cực. Phía Séc khẳng định ủng hộ và sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt Nam - Liên hiệp châu ÂU (EU); quan tâm thúc đẩy hợp tác về lao động. Hai bên nhất trí duy trì tham vấn chính trị; phối hợp lập trường trong các vấn đề quốc tế quan trọng; ủng hộ giải quyết các tranh chấp, gồm cả tranh chấp trên Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, hai bên ký Hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, thanh niên và thể thao.