Hợp tác quốc phòng góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Indonesia

(Chinhphu.vn) - Chiều 13/2, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp xã giao Đại tướng Moeldoko, Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Đại tướng Moeldoko, Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia - Ảnh: Qđnd.vn

Chào mừng Đại tướng Moeldoko và đoàn sang thăm Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh chuyến thăm sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Indonesia.

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Moeldoko, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả những thỏa thuận đã đạt được trên cơ sở “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về Tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan” (2010) và Bản Tham chiếu về việc thiết lập cơ chế đối thoại giữa Hải quân hai nước (2012).

Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết, Việt Nam mong muốn được trao đổi kinh nghiệm, hợp tác với Indonesia trên nhiều lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, công nghiệp quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn...

Về phần mình, Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia bày tỏ sự nhất trí với những đề nghị của Đại tướng Phùng Quang Thanh; Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia khẳng định thêm rằng Indonesia sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam về các lĩnh vực quốc phòng mà hai bên có tiềm năng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy hòa bình, hợp tác trong khu vực.

Hội đàm cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam-Indonesia - Ảnh: Qđnd.vn

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có cuộc hội đàm với Đại tướng Moeldoko, Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực với mong muốn cùng nhau thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển cũng như tổng kết lại quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua và trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ này trong thời gian tới.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Moeldoko đều cho rằng mặc dù hợp tác quốc phòng Việt Nam-Indonesia đã được đẩy mạnh song vẫn chưa tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước và tiềm năng to lớn của mỗi bên, chưa tạo được bước đột phá để mở rộng và đưa vào chiều sâu.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ đẩy mạnh giao lưu, tiếp xúc cấp cao để tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo nhận thức chung phù hợp về các vấn đề quốc tế, khu vực và quan hệ song phương; phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác giữa hải quân hai nước, trong đó sớm đàm phán và ký kết Quy chế tuần tra phối hợp tại vùng biển tiếp giáp; nghiên cứu khả năng mở ra một số lĩnh vực hợp tác mới như hậu cần-kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng; xúc tiến thiết lập cơ chế tham vấn phù hợp, mà trước mắt là việc hình thành cơ chế “Nhóm làm việc chung về quan hệ quốc phòng”...

Ngoài ra, hai bên cam kết sẽ tích cực tham vấn, hợp tác, hỗ trợ nhau trên các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là các cơ chế hợp tác quân sự-quốc phòng khu vực như: ADMM, ADMM+, ARF...

Nhân dịp này, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cũng bày tỏ mong muốn Indonesia sẽ chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm về tham gia các hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

PV

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/hop-tac-quoc-phong-gop-phan-cung-co-quan-he-viet-namindonesia/192671.vgp