Hợp tác nuôi gà đẻ giúp nông dân thu tiền tỷ

Sau ba năm, tổ hợp tác đã có những bước phát triển ổn định, mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Tổ viên Tổ hợp tác Ao Gòn cho gà ăn. Ảnh: Bùi Như Trường Giang/TTXVN

Tổ viên Tổ hợp tác Ao Gòn cho gà ăn. Ảnh: Bùi Như Trường Giang/TTXVN

Xuất phát từ việc nhiều năm nuôi gà đẻ hiệu quả không cao do cách làm tự phát, nhỏ lẻ, các hộ nuôi gà ở ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, Long An đã tập hợp lại thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi gà đẻ công nghiệp Ao Gòn để có điều kiện cùng nhau phát triển.

Sau ba năm, tổ hợp tác đã có những bước phát triển ổn định, mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Trước đây, nguồn thu nhập từ việc nuôi gà đẻ của gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Tân Lân, huyện Cần Đước thường bấp bênh do việc chăn nuôi nhỏ lẻ, kỹ thuật chăm sóc không cao và đầu ra cho sản phẩm gặp nhiều khó khăn.

Nhưng từ khi vào tổ hợp tác, tiếp cận được các kỹ thuật chăn nuôi phù hợp và có thị trường tiêu thụ ổn định, ông Tuấn mới có điều kiện mở rộng trang trại, tăng số lượng đàn gà đẻ để sản xuất quy mô lớn hơn.

Hơn 5.000 con gà tại trang trại của ông Tuấn đều được chăm sóc kỹ càng trong hệ thống chuồng trại được đầu tư xây dựng khang trang, thoáng mát, luôn cho trứng với tỷ lệ trên 85%, chất lượng trứng đồng đều, đạt tiêu chuẩn. Mỗi năm, lợi nhuận mà gia đình ông Tuấn thu về đạt hơn 800 triệu đồng.

Thu hoạch trứng tại trại nuôi gà đẻ của Tổ hợp tác Ao Gòn. Ảnh : Bùi Như Trường Giang/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Tuấn, tổ viên Tổ hợp tác nuôi gà đẻ công nghiệp Ao Gòn cho biết: "Trong quá trình tham gia vào tổ hợp tác, chúng tôi có điều kiện để chọn lọc kỹ về con giống, nguồn thức ăn để sản xuất ra trứng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trứng sản xuất ra được gắn nhãn mác ghi rõ nguồn gốc xuất xứ".

Tại Tổ hợp tác nuôi gà đẻ công nghiệp Ao Gòn, những con gà đẻ được chăm sóc kỹ càng, nuôi nhốt trong hệ thống chuồng trại được xây dựng khang trang, sạch sẽ, có hệ thống phun sương, làm mát tự động. Quy trình nuôi đảm bảo an toàn với thức ăn, nước uống hợp vệ sinh, không sử dụng các chất cấm, kháng sinh trong chăn nuôi.

Công tác thú y, tiêm phòng dịch bệnh được quan tâm thường xuyên, đảm bảo gà không bị nhiễm bệnh. Từ đó cho ra các sản phẩm trứng đảm bảo chất lượng an toàn với lòng đỏ lớn, kích cỡ lớn, vỏ tròn đều được người tiêu dùng tin tưởng.

Trứng gà của Tổ hợp tác nuôi gà đẻ công nghiệp Ao Gòn hiện nay đang được tiêu thụ ổn định tại các trung tâm thương mại, chợ truyền thống, các công ty cung cấp suất ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể của các công ty, trường học và các cơ sở trứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận ở mức giá cao.

Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi gà đẻ công nghiệp Ao Gòn Lê Văn Chôm cho biết, từ khi mới thành lập, các tổ viên cùng nhau tìm hiểu thị trường, bàn bạc thống nhất hướng đi cho tổ hợp tác.

Nhận thấy yêu cầu của thị trường ngày càng cao, các loại thực phẩm an toàn ngày càng được tin dùng, các tổ viên đã cùng bắt tay vào tìm hiểu và triển khai quy quy trình sản xuất trứng sạch.

Trại nuôi gà đẻ của Tổ hợp tác Ao Gòn. Ảnh: Bùi Như Trường Giang/TTXVN

Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, các tổ viên được tham gia các lớp tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn làm chuồng trại theo đúng tiêu chuẩn sạch để tổ chức lại sản xuất phù hợp hơn.

Nhờ xác định đúng hướng đi, sau 3 năm thành lập, Tổ hợp tác nuôi gà đẻ công nghiệp Ao Gòn đang ngày càng phát triển ổn định, trở thành hợp tác xã nuôi gà đẻ quy mô lớn, xây dựng thương hiệu trứng sạch, đảm bảo an toàn, bao bì nhãn mác đẹp mắt.

Qua đó, góp phần thay đổi phương thức làm ăn nhỏ lẻ thành phương thức sản xuất qui mô hàng hóa, tạo ra sức cạnh tranh hàng hóa và nâng cao giá trị nông sản .

Với 10 tổ viên ban đầu và tổng đàn gà chỉ khoảng 35.000 con, đến nay, tổ hợp tác đã có 16 tổ viên với tổng đàn gà hơn 80.000 con. Trung bình mỗi ngày, cung cấp ra thị trường trên 68.000 ngàn trứng gà sạch, cộng với doanh thu từ việc bán gà thịt và phân gà, mỗi năm tổng doanh thu của tổ hợp tác đạt gần 45 tỷ đồng, lợi nhuận thu về trên 14 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lân, huyện Cần Đước (Long An) đánh giá: Với những thành công trong thời gian quan, Tổ hợp tác nuôi gà đẻ công nghiệp Ao Gòn được xem là mô hình kinh tế tiêu biểu ở địa phương, điểm sáng trong mô hình kinh tế tập thể cần được nhân rộng.

Không chỉ giúp cho các tổ viên đi lên làm giàu bằng việc nuôi gà đẻ trứng, tổ hợp tác còn tạo việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân vùng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhiều hộ dân tại địa phương đã học tập kinh nghiệm của Tổ hợp tác Ao Gòn để phát triển đàn gà đẻ, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Đến nay, toàn xã đã có tổng đàn gà đạt gần 450.000 con, mỗi ngày cung cấp cho thị trường hơn 380.000 trứng. Thu nhập từ chăn nuôi gà đẻ của xã đạt hơn 58 tỷ đồng mỗi năm./.

Bùi Giang/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/ho-p-ta-c-nuoi-ga-de-giup-nong-dan-thu-tie-n-ty-/39134.html