Hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Đó là chủ đề của Hội thảo thường niên các tổ chức xã hội 2017 vừa do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Thông tin tổ chức phi Chính phủ (NGO-IC), Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD), Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng ánh sáng (LIGHT) tổ chức ngày 22/8, tại Hà Nội.

Trong những năm qua, các tổ chức xã hội tích cực tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: NN

Hội thảo nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò của các tổ chức xã hội; chia sẻ kinh nghiệm vận động chính sách, huy động nguồn lực với đối tác; xác định cơ hội, thách thức đưa ra giải pháp, kiến nghị chính sách nhằm huy động sự tham gia đóng góp của các tổ chức xã hội cho sự phát triển bền vững.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký VUSTA cho biết, trong những năm qua, các tổ chức khoa học công nghệ ngoài công lập đã tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống HIV-AIDS; bình đẳng giới và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương...

Những nỗ lực, sức sáng tạo và những đóng góp có hiệu quả của các tổ chức khoa học và công nghệ trong thời gian qua đã từng bước xác lập vị trí, vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ, một bộ phận quan trọng của các tổ chức xã hội trong phát triển đất nước.

Trong một năm qua, kể từ sau Hội thảo thường niên 2016, các tổ chức xã hội đã rất nỗ lực và sáng tạo để khắc phục khó khăn, không những đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường kết nối, chia sẻ giữa các Hội, các tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức cộng đồng thông qua các liên minh, mạng lưới. Bên cạnh đó tranh thủ huy động các nguồn lực quốc tế đã thực hiên tốt chức năng nhiệm vụ của mình, được các cơ quan ghi nhận.

Tuy nhiên, theo VUSTA, hoạt động của các tổ chức xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn như: Khung pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức xã hội còn nhiều bất cập, Luật về Hội chưa được ban hành. Tài chính cho hoạt động của các tổ chức xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, năng lực của các tổ chức xã hội không đồng đều, sự kết nối chia sẻ thông tin giữa các tổ chức xã hội với nhau và với các đối tác còn hạn chế. Nhận thức về vị trí, vai trò của các tổ chức xã hội còn chưa đầy đủ...

Tại Hội thảo, Th.s Bùi Kim Tuyến, quyền Trưởng ban Ban Tư vấn và phản biện (VUSTA) cho biết, hiện nay, một vấn đề khó khăn mà các tổ chức khoa học, công nghệ khảo sát nêu lên là liên quan đến thuế. Chính sách thuế chưa có phân định rõ ràng giữa loại hình doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động phi lợi nhuận. Thủ tục hoàn thuế VAT theo các chính sách ưu đãi là rất phức tạp và khó thực hiện.

Trong khi đó, các tổ chức xã hội khó tiếp cận được với nguồn ngân sách của Nhà nước dành cho khoa học và công nghệ. Do vậy, theo bà Bùi Kim Tuyến, các cơ quan chức năng cần có chính sách thuế đồng bộ về quản lý Nhà nước đối với các tổ chức khoa học và công nghệ. Đồng thời cần có giải pháp kết nối tổ chức khoa học với doanh nghiệp.

Đại diện các tổ chức xã hội mong muốn các cơ quan quản lý Nhà nước tục quan tâm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách cho sự phát triển của các tổ chức xã hội, tạo dựng trường pháp lý, sự cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ trong nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức xã hội.

Phương Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/hop-tac-huong-toi-phat-trien-ben-vung_t114c1159n123420