Họp mặt cán bộ hưu trí VKSNDTC tại Hà Nội nhân kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập VKSND

(BVPL) - Sáng nay (22/7) tại trụ sở cơ quan, Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSNDTC tại Hà Nội đã tổ chức buổi họp mặt hưu trí nhân kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập VKSND (26/7/1960 - 26/7/2017). Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC dự và chủ trì buổi họp mặt.

(BVPL) - Sáng nay (22/7) tại trụ sở cơ quan, Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSNDTC tại Hà Nội đã tổ chức buổi họp mặt hưu trí nhân kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập VKSND (26/7/1960 - 26/7/2017). Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC dự và chủ trì buổi họp mặt.

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC phát biểu tại buổi họp mặt

Báo cáo hoạt động của Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSNDTC tại Hà Nội cho thấy, hiện nay số hội viên trong Ban liên lạc cán bộ hưu trí là 377 đồng chí. Trong năm qua, Thường trực Ban liên lạc đã phối hợp với Phòng chính sách Vụ Tổ chức cán bộ VKSNDTC nắm thông tin và nhận các phiếu đăng ký đề nghị kết nạp hội viên vào sinh hoạt trong tổ chức Ban liên lạc khi nghỉ hưu, trao đổi thông tin hai chiều và những trường hợp cán bộ hưu từ trần được gia đình báo đến cơ quan hoặc tổ hưu. Thường trực Ban liên lạc thống nhất với tổ cử người đại diện Ban liên lạc tham gia Ban tang lễ đồng chí của mình từ trần. Đồng thời, khi nhận được tin báo có hội viên từ trần, các tổ kịp thời đến gia đình hội viên từ trần nắm tình hình, chia buồn, thông tin cho Thường trực Ban liên lạc biết để thông báo đến 18 tổ trưởng để báo cho các hội viên trong các tổ biết đi phúng viếng, chia buồn đồng chí mình qua đời. Bên cạnh đó, trong năm qua, hoạt động của đội ngũ tổ trưởng các tổ cán bộ hưu đã thể hiện trách nhiệm, sự nhiệt tình vì công việc chung, đã theo dõi nắm thông tin biến động về hoàn cảnh sức khỏe, đau ốm, nằm viện của các thành viên trong tổ để thông báo cho Thường trực Ban liên lạc biết và phối hợp giải quyết, thăm hỏi kịp thời, góp phần tích cực vào hoạt động hiệu quả của Ban liên lạc…

Các đại biểu dự buổi họp mặt

Đến dự và phát biểu tại buổi họp mặt hưu trí nhân kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập VKSND, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC nhấn mạnh, trong năm qua với sự nỗ lực, nhiệt tình, trách nhiệm của Ban Liên lạc cán bộ hưu trí VKSNDTC, hoạt động của Ban liên lạc đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần chia sẻ, động viên, giúp đỡ các cán bộ VKSNDTC đã nghỉ hưu sống vui, sống khỏe, sống có ích và gắn chặt thêm tình đoàn kết giữa các thành viên, từ đó góp phần xây dựng Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSNDTC ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong và Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSNDTC Nguyễn Thị Tuyết trao quà cho các hội viên là Anh hùng quân đội, Thương binh, Thân nhân liệt sĩ

Thông báo đến các cán bộ hưu trí một số kết quả mà ngành KSND đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như những công việc, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong cũng cho biết, thực hiện phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, năm 2017 là năm mà ngành KSND có sự đổi mới mạnh mẽ về công tác tổ chức cán bộ, tăng cường kỷ cương kỷ luật, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đo đó chất lượng công tác của ngành KSND trong 6 tháng đầu năm 2017 đã được nâng cao hơn và đạt được những kết quả nổi bật. Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong khẳng định, những thành tích này bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức của Ngành thì đó còn là sự động viên, khích lệ, ủng hộ và đóng góp của các cán bộ lão thành, các cán bộ hưu trí. Chính vì vậy, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong mong rằng, thời gian tới tổ chức hưu trí VKSNDTC sẽ luôn duy trì ổn định, hoạt động thiết thực, hiệu quả, đồng thời các cán bộ hưu trí sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, quý báu của mình để giúp ngành KSND ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

Đồng chí Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSNDTC tặng sách “Miền sáng tối” cho Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSNDTC tại buổi họp mặt

Toàn cảnh buổi họp mặt

Cũng nhân dịp này, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong và đồng chí Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSNDTC Nguyễn Thị Tuyết đã trao quà cho các đồng chí hội viên là Anh hùng quân đội, Thương binh, Thân nhân liệt sĩ Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Văn Tình

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/chan-dung-cong-to-vien/201707/hop-mat-can-bo-huu-tri-vksndtc-tai-ha-noi-nhan-ky-niem-57-nam-ngay-thanh-lap-vksnd-2563300/