Hộp đen Su-30MK2 gặp nạn được chuyển sang Nga

Theo ông Đinh Thế Huynh, hộp đen chiếc Su-30MK2 gặp nạn đã bị xây xát và chuyển sang Nga để khôi phục, còn hộp đen chiếc CASA-212 đang tại Pháp.

Ngày 4/10, tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, Đại biểu Quốc hội Đinh Thế Huynh (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư) đã trả lời câu hỏi về việc công bố nguyên nhân tai nạn của 2 chiếc máy bay Su-30 và CASA-212 bị rơi trên biển hồi tháng 6.

Theo đó, ông Huynh cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân hai máy bay quân sự gặp sự cố, đã tìm được hộp đen và gửi ra nước ngoài đọc dữ liệu.

"Đơn vị điều tra của không quân đưa hộp đen của CASA-212 sang Pháp, nơi có trụ sở của hãng Airbus để đọc thông tin.

Cận cảnh hộp đen CASA-212.

Riêng hộp đen Su-30, khi tìm được đã bị xây xát và vỡ, nên đưa về Nga khôi phục lại. Khi nào có kết quả sẽ thông báo cho người dân", ông Huynh nói.

Câu hỏi về hai chiếc máy bay gặp nạn được ông Nguyễn Văn Bá (quận Hải Châu) đề nghị. "Cử tri muốn biết đây là tai nạn thuần túy hay lý do khác", ông Bá đặt câu hỏi.

Trước đó, sáng 14/6, tiêm kích Su-30MK2 số hiệu 8585 do Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và Thượng tá Trần Quang Khải thực hiện làm nhiệm vụ huấn luyện trên vùng biển phía đông Nghệ An bất ngờ gặp nạn.

Một ngày sau, Thiếu tá Cường (39 tuổi) được tàu của ngư dân cứu sống.

Trong quá trình tìm kiếm phi công Trần Quang Khải, máy bay CASA-212 chở 9 người đã rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 44 hải lý.

Thi thể phi công Trần Quang Khải được tìm thấy hôm 17/6. Ngày 24/6, Bộ Quốc phòng xác nhận 9 thành viên tổ bay CASA hy sinh.

Ảnh tìm phần thân chiếc Su-30 dưới biển.

Sáng 28/7, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã thông tin với Đất Việt cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành việc trục vớt máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hop-den-su-30mk2-gap-nan-duoc-chuyen-sang-nga-3320133/