Họp báo về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Sau phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, trong sáng 23-11, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã điều hành họp báo công bố kết quả kỳ họp.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: T.Bình.

Mở đầu buổi họp báo, Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh điểm lại các kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 2.

Trong đó, Quốc hội đã thông qua 3 Luật (Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư) và 11 Nghị quyết.

Đáng chú ý, Quốc hội đã bàn và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, là định hướng phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2017 và giai đoạn 2016-2020, đó là: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết dừng thực hiện Chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận...

“Đây có lẽ là kỳ họp kỷ lục về số lượng nghị quyết được Quốc hội thông qua”- ông Lê Bộ Lĩnh nhấn mạnh.

Phó Tổng thư ký Quốc hội đã báo cáo những kết quả nổi bật liên quan đến công tác giám sát tối cao của Quốc hội; kết quả thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn...

Sau phần báo cáo của ông Lê Bộ Lĩnh, các phóng viên một số cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài đặt câu hỏi với Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc việc phê phán ông Vũ Huy Hoàng; thực hiện Hiệp định tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), vấn đề biển Đông, việc dừng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận... Các nội dung đã được ông Nguyễn Hạnh Phúc thông tin đầy đủ tới phóng viên.

T.Bình

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hop-bao-ve-ket-qua-ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xiv.aspx