Họp báo đêm nhạc 'Điểm tựa đời con'

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Văn hóa nhân mùa Vu lan báo hiếu được BTC dàn dựng công phu với sự tham dự của nhiều ca sĩ khách mời.

Chiều 21/8, tại chùa Giác Ngộ đã diễn ra buổi họp báo công bố chương trình Đại nhạc hội “Điểm tựa đời con” nhân mùa Vu lan báo hiếu 2017 do Ban văn hóa GHPGVN TP HCM tổ chức.

BTC và các nhà báo tham dự họp báo công bố chương trình.

BTC và các nhà báo tham dự họp báo công bố chương trình.

Tại buổi họp báo, TT.Thích Nhật Từ cho biết, mỗi độ tháng 7 âm lịch, mùa Vu lan – Báo hiếu trên mọi miền đất nước Việt, mùa tri ân báo ân hai đấng sinh thành dưỡng dục, xuất phát từ ý nghĩa tốt đẹp đó nhân mùa Vu lan báo hiếu 2017, Ban văn hóa Phật giáo TP tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm tranh, hội chợ ẩm thực. Trong đó nổi bật nhất là chương trình đại nhạc hội với chủ đề “Điểm tựa đời con” diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình vào 19h ngày 27/8/2017 (nhằm 6-7 Đinh Dậu).

TT.Thích Nhạt từ phát biểu tại buổi lễ

Chương trình năm trong chuối sự kiện Văn hóa nhân mùa Vu lan báo hiếu được BTC dàn dựng công phu với sự tham dự của nhiều ca sĩ khách mời tên tuổi như : Lệ Quyên, Ngọc Sơn, Hiền Thục, Nguyễn Phi Hùng, Thùy Trang….

Các khách mời sẽ trình diễn các ca khúc ca ngợi về nguồn gốc lễ Vu Lan - Báo hiếu, các ca khúc ca ngợi công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Cố vấn chương trình TT. Thích Nhật Từ, Chỉ đạo nghệ thuật: TT. Thích Phước Tiến; Biên Tập: Đại đức Thích Chí Giác Thông; Đạo diễn: Lê Nguyên An. Được biết chương trình bán vé với giá từ 200,000 - 300,000 đồng/vé.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên

Thông qua đêm văn nghệ BTC ngoài việc góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng về việc hiếu kính với hai đấng sinh thành dưỡng dục nhắc nhở mọi người về bốn ơn mà đức Phật dậy cũng như thông qua đêm nhạc góp phần làm giầu đẹp thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng như công bố quỹ xây dựng 183 căn nhà tình thương cho kiều bào Campuchia tại Hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hop-bao-dem-nhac-diem-tua-doi-con-d51104.html