Hơn sáu trăm thủy thủ Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Vượt đại dương bằng hai chiến hạm, tàu khu trục tên lửa ROKS Kang Gam Chan (DDH-979) và tàu hậu cần ROKS HWACHEON (AOE-59), cùng hơn sáu trăm Thủy thủ Hải quân Hàn Quốc đã cập cảng Tiên Sa.

Đây là chuyến thăm chính thức của lực lượng Hải quân Hà Quốc sau khi tàu huấn luyện Badaro (3011 HAM) của lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm xã giao chuyến TP Đà Nẵng và lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 Việt Namvào ngày 4/9 vừa qua.

Tàu hậu cần ROKS HWACHEON (AOE-59) cập cảng Tiên Sa

Tàu hậu cần ROKS HWACHEON (AOE-59) cập cảng Tiên Sa

Dưới sự chỉ huy của Chuẩn Đô đốc Yang Yong-Mo-Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển làm Trưởng đoàn, Sáng 18/9, đội tàu Hải quân Hàn Quốc gồm tàu khu trục tên lửa ROKS Kang Gam Chan (DDH-979) và tàu hậu cần ROKS HWACHEON (AOE-59) cùng 633 sỹ quan, thủy thủ Hải quân Hàn Quốc đã cập cảng Tiên Sa trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2017).

Buổi lễ long trọng diễn ra tại Cảng Tiên Sa dưới sự chứng kiến của lãnh đạo, Sở Ngoại vụ; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Lãnh đạo các Sở ban ngành Đà Nẵng long trọng đón tiếp chỉ huy hai chiến hạm Hà Quốc tại cảng Tiên Sa

Ngài Lee Hyuk, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; Đại tá Chung Yeon Chang, Tùy viên Quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam; Bà Phan Thị Thu Trang, Thư ký Tùy viên Quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Yang Yong-Mo, Trưởng đoàn; cùng người Hàn Quốc sinh sống tại Đà Nẵng.

Trong thời gian thăm Đà Nẵng, thủy thủ đoàn sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5, giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tham quan giao lưu văn hóa. Bên cạnh đó đoàn sẽ trao tặng sách, dụng cụ học tập cho các em tại Trung tâm Từ thiện TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo các ngành chức năng chụp ảnh lưu niệm tại lễ đón chiến hạm Hàn Quốc

Ngài chuẩn Đô đốc Yang Yong-Mo cho biết, trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa, tham quan danh thắng địa phương, lực lượng Hải quân Việt Nam và Hàn Quốc bên sẽ có những hoạt động chia sẻ về các vấn đề trên biển cũng như nhân đạo.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/hon-sau-tram-thuy-thu-hai-quan-han-quoc-tham-da-nang-d49142.html