Hỗn loạn giao thông, hành khách bỏ xe chạy bộ vào sân bay

Cơn mưa nặng hạt kéo dài gần 2 giờ trên địa bàn quận Tân Bình khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nặng và giao thông hỗn loạn ở nhiều nơi.

Hỗn loạn giao thông, hành khách bỏ xe chạy bộ vào sân bay

Trên đường Phan Xích Long, nước ngập gần 50 cm khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Hàng trăm xe máy, đặc biệt là xe tay ga chết máy phải dắt vào lề đường xử lý.

Giao thông nhiều tuyến đường trọng yếu như Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Trường Chinh, Lý Thường Kiệt, Cộng Hòa lâm vào tình trạng kẹt cứng giữa trời mưa. Chị Lan Phương (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, chị có chuyến bay đi Quảng Nam nhưng do ùn tắc ở cửa ngõ sân bay nên phải bỏ taxi, mang hành lý chạy bộ vào sân bay cho kịp giờ.

Người dân đi xe máy phải đi chung vào làn đường ôtô vì đoạn gần vỉa hè ngập khá sâu. Đa số xe chết máy là các loại tay ga. Theo người dân, dòng nước bẩn đen ngòm khiến họ bị ngứa sau khi tiếp xúc.

Các tuyến đường vào sân bay như Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Hồng Hà tuy ít ngập nhưng lâm vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Gần 19h30, mưa đã tạnh nhưng tình trạng giao thông vẫn chưa cải thiện, nhiều người loay hoay trong dòng xe hỗn loạn để tìm đường về nhà.

Mọi sinh hoạt của người dân đảo lộn trong cơn mưa tầm tã hiếm hoi từ đầu mùa mưa đến nay.

Theo ghi nhận, tình hình giao thông quanh khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả đi sân bay Tân Sơn Nhất và các hướng ngược lại vẫn ùn tắc nghiêm trọng.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/hon-loan-giao-thong-hanh-khach-bo-xe-chay-bo-vao-san-bay-20160826202318254.htm