Hỗn chiến với cha con người hàng xóm, thanh niên tử vong tại chỗ

Tranh chấp đất đai dẫn đến hỗn chiến giữa anh Việt (ở Nghệ An) với hai bố con người hàng xóm, khiến anh Việt tử vong tại chỗ, còn cha con người hàng xóm cùng bị thương.

Sáng ngày 12-8, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An, cho biết đang điều tra làm rõ một vụ ẩu đã do tranh chấp đất đai khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào khoảng 8 giờ ngày 10-8, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai nên giữa anh Phan Văn Việt (SN 1983, trú xóm Đồng Hạ, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) và ông Phan Đình Bình (SN 1976) cùng con trai là Phan Đình Quảng (SN 1998, trú cùng xóm) đã xảy ra xô xát, ẩu đả.

Trong lúc hỗn chiến, anh Việt tử vong tại chỗ, trong khi ông Bình bị đứt gân, mạch máu ở tay, thủng bụng, ruột lòi ra ngoài được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh Quảng cũng bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo về vụ hàng xóm hỗn chiến, Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Nghệ An. Hiện nguyên nhân của vụ hỗn chiến đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hon-chien-voi-cha-con-nguoi-hang-xom-thanh-nien-tu-vong-tai-cho-2017081208090285.htm