Hỗn chiến trong quán nhậu, một thanh niên bị đánh tử vong

Xảy ra mâu thuẫn trong quán nhậu, 2 nhóm thanh niên lao vào đánh nhau. Hậu quả khiến một nạn nhân nam 25 tuổi tử vong tại chỗ.

Tin tức mới nhất ngày 1/12 từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy Công an huyện Vĩnh Linh cho biết, đơn vị đã tạm giữ đối tượng Hồ Ngọc Hòa, nghi phạm liên quan đến vụ án nghiêm trọng khiến 1 người tử vong xảy ra vào tối 29/11 tại một quán nhậu trên địa bàn tỉnh.

Theo báo Pháp luật Plus, vụ hỗn chiến xảy ra vào khoảng 21h ngày 29/11, tại một quán nhậu tại khu phố An Đức 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh.

Lúc này, trong quán có một số thanh niên đang ngồi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn. Sau khi lời qua tiếng lại, 2 nhóm người xông vào đánh nhau.

Hậu quả khiến anh Hoàng Ngọc T. (SN 1991), trú khu phố Hòa Lý, thị trấn Cửa Tùng) tử vong tại chỗ.

Báo Công an TP HCM đưa tin, nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an huyện Vĩnh Linh đã báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời chỉ đạo lực lượng đến hiện trường.

Nghi can Hồ Ngọc Hòa. Ảnh: Pháp luật Plus.

Lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cũng có mặt điều tra, phá án.

Sau 1 giờ khẩn trương truy xét, nghi phạm gây án là Hồ Ngọc Hòa (SN 1993), ngụ khu phố An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng đã bị các đơn vị của Công an tỉnh Quảng Trị bắt nóng.

Ngay trong đêm, các đơn vị công an thực hiện việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, đấu tranh với nghi phạm Hòa.

Hiện, vụ việc đang được CQĐT Công an tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ.

Khoản 3, 4 Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

"...3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân."

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hon-chien-trong-quan-nhau-mot-thanh-nien-bi-danh-tu-vong-a172337.html