Hỗn chiến trên cầu

M. Khôi

(Cadn.com.vn) - Do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Tấn Huy (1988) cùng em trai là Nguyễn Tấn Thi (1990, đều trú thị trấn Dran, H. Đơn Dương, Lâm Đồng) xách hung khí đến cầu số 3 (xã Lạc Xuân, H. Đơn Dương) gặp Võ Thành Trung (1997, trú xã Lạc Xuân) để giải quyết. Còn Trung thì “huy động” nhóm thanh niên cùng xã, gồm: Lại Văn Tuấn (1990), Lại Văn Thành (1992), Lê Huỳnh Anh Tuấn (1992) và Lương Ngọc Tuấn (1988) xông vào đánh anh em Huy. Hậu quả, vụ ẩu đả khiến Huy và Thi bị thương nặng, Tuấn đứt bàn tay, Thành gãy sống mũi, Anh Tuấn chấn thương đầu, Ngọc Tuấn bị gãy tay. Hiện CAH Đơn Dương đang điều tra, xử lý vụ việc.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_157662_ho-n-chie-n-tren-ca-u.aspx