Hỗn chiến kinh hoàng ở Nha Trang, công an thu cả kho 'hàng nóng'

Sau vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Nha Trang với sự tham gia của gần 40 thanh niên, công an đã thu giữ hàng loạt vũ khí gồm súng tự chế, súng điện, mã tấu, đao, mác,…

Trao đổi với báo chí vào trưa 16/3, cơ quan Công an thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến kinh hoàng có sự tham gia của hàng chục thanh niên vừa xảy ra trên địa bàn. Hiện, cơ quan công an đang lấy lời khai của 7 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng này.

Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Nha Trang. Ảnh PLO

Trước đó vào tối 15/3, gần 40 thanh niên đi xe máy, mang theo nhiều loại hung khí khác nhau kéo về một khu vực vắng vẻ ven sông thuộc địa phận thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang để giải quyết mâu thuẫn. Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Vĩnh Ngọc đã khẩn báo lên Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa để được hỗ trợ.

Thời điểm đó, 2 nhóm thanh niên đã chuẩn bị cầm hung khí lao vào đánh nhau. Nhác thấy bóng cảnh sát, nhóm thanh niên vứt vũ khí nháo nhác bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã vây bắt và đưa 7 đối tượng về trụ sở Công an xã Vĩnh Ngọc xử lý.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1992, trú huyện Vạn Ninh); Hồ Hoàn Vĩnh Nghiệp (SN 1992, trú huyện Diên Khánh); Lê Minh Hiếu (SN 1998), Lê Minh Hải (SN 1998), Châu Văn Tài (SN 1996), Nguyễn Đức Minh (SN 1997), Lê Quang Khánh (SN 1991, cùng ngụ thành phố Nha Trang).

Tang vật và hung khí công an thu được từ vụ thanh niên hỗn chiến kinh hoàng ở Nha Trang. Ảnh Thanh Niên

Được biết tại hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Nha Trang, lực lượng chức năng đã thu được 5 xe máy, 1 súng tự chế dùng đạn chì, 1 súng điện, 3 súng bắn cá, 9 đao và mã tấu, 27 cây mác cùng nhiều tang vật khác.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hon-chien-kinh-hoang-o-nha-trang-cong-an-tich-thu-ca-kho-hang-nong-18720-5.html