Hỗn chiến kinh hoàng ở chợ Sài Gòn, 4 người thương vong

Chỉ vì mâu thuẫn do đưa ra giá bán trái cây khác nhau, hai gia đình sạp bán trái cây ở chợ Tân Trụ (quận Tân Bình, TP. HCM) xông vào đâm chém nhau khiến 2 người chết, 2 người bị thương nặng.

Vụ việcmâu thuẫn giá bán trái cây đâm chết người xảy ra khoảng 18h45 phút ngày 5/10. Hai nạn nhân tử vong được xác định tên Nhi (19 tuổi); Khang (17 tuổi, bà con cô cậu ruột với Nhi); 2 người bị thương nặng là Bằng (29 tuổi, con ông Tám) và mẹ của Nhi.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ông Tám bán trái cây ở chợ Tân Trụ mâu thuẫn với anh em Nhi – Bằng về giá bán trái chôm chôm.

Hiện trường vụ đâm chém nhau vì mâu thuẫn giá bán trái cây khiến 2 người chết, 2 người bị thương tại chợ Tân Trụ

Một nhân chứng kể lại, một bên cho rằng bán giá chôm chôm rẻ làm bên kia không bán được nên cự cãi với nhau.

Hai bên sau đó xông vào ẩu đã, hậu quả Nhi bị đâm gục tại chỗ, Khang cũng chạy được vài mét thì cũng gục xuống bất tỉnh; Bằng bị vết thương trên người máu chảy nhiều; mẹ Nhi bị thương.

Người nhà tổ chức tang lễ cho nạn nhân Nhi và Khang

Khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, Nhi và Khang đã tử vong.Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Tân Bình có mặt tại hiện trường điều tra. Ông Tám bị tạm giữ.

Được biết, Nhi và Khang là sinh viên, học sinh đang đi học.

Vân Hà

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/hon-chien-kinh-hoang-o-cho-sai-gon-4-nguoi-thuong-vong-c4a454842.html