Hơn 900 học sinh Nhật ngộ độc thực phẩm

Vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra tại 14 trường tiểu học ở TP.Hamamatsu, miền trung Nhật Bản, theo AFP.

Giới chức địa phương cho biết số học sinh bị nôn mửa và tiêu chảy đã lên đến 905 em vào tối 16.1. Khoảng 40 giáo viên và nhân viên tại các trường này cũng có các triệu chứng tương tự. “Hầu hết nạn nhân đều có những triệu chứng trên vào đêm qua. Họ đã ăn trưa tại trường nhưng chưa xác định được mối liên quan giữa bữa ăn với các triệu chứng này”, Seiko Terada, quan chức phụ trách y tế và bữa trưa học đường thuộc Sở Giáo dục TP.Hamamatsu cho biết.

Một quan chức y tế khác là Toshihiko Furuta khẳng định: “Chúng tôi đã phát hiện vi rút norovirus trong 5 mẫu phân được lấy từ một số nạn nhân học sinh”. Các trường bị ảnh hưởng đã đóng cửa đến hết ngày 17.1. Norovirus là nhóm vi rút gây viêm đường ruột với các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng và thường có trong thực phẩm ôi thiu, bị nhiễm khuẩn.

Danh Toại

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140118/hon-900-hoc-sinh-nhat-ngo-doc-thuc-pham.aspx