Hơn 8 triệu USD cho hai kỷ vật của Francis Crick

SGTT.VN - Tại hai phiên đấu giá vừa diễn ra ở thành phố New York (Mỹ), hai kỷ vật của nhà khoa học Anh Francis Crick (1916 – 2004) đã được bán với tổng số tiền trên 8 triệu USD (SGTT ngày 1.3 và 27.3 có bài viết về hai phiên đấu giá này).

Huy chương Nobel trao cho Francis Crick cùng hai người khác vào năm 1962 với công trình khám phá cấu trúc ADN được mua với giá 2,27 triệu USD. Theo công ty đấu giá Heritage Auctions, chủ nhân mới của tấm huy chương là ông Jack Wang, giám đốc điều hành công ty dược liệu sinh học Biomobie của Trung Quốc. Cùng thời điểm, bức thư Francis Crick gửi con trai nói về việc phát hiện cấu trúc ADN cũng được một người giấu tên mua với giá 6,06 triệu USD. Người nhà của Francis Crick cho biết một nửa tiền thu được từ hai phiên đấu giá sẽ ủng hộ cho viện nghiên cứu sinh học Salk và 20% dành tặng viện nghiên cứu y tế Francis Crick (sẽ được mở cửa vào năm 2015), số còn lại được dùng vào các hoạt động truyền thông khoa học.

Lê Linh (theo Telegraph, AFP)

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/khoa-giao/176827/hon-8-trieu-usd-cho-hai-ky-vat-cua-francis-crick.html