Hơn 7.300 tấn vải Việt đã 'xuất ngoại'

Tính đến hết sáng 16/6, Cục Hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục cho 7.365 tấn vải quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc, bình quân mỗi ngày có khoảng 300-400 tấn vải quả tươi xuất khẩu sang nước bạn, trị giá đạt hơn 4 triệu USD.

Đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, những lô hàng vải tươi xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh bắt đầu được hơn 90 thương nhân người Trung Quốc sang phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt điểm cân vải thiều để xuất hàng sang thị trường Trung Quốc bắt đầu từ ngày 14/5.

Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết: Để tạo thuận lợi cho thông quan, Chi cục Hải quan Tân Thanh áp dụng phương thức vừa kiểm tra phương tiện, hàng hóa trên thực địa vừa làm hồ sơ thông quan, nhờ đó mỗi xe hàng thông quan chỉ mất từ 3-5 phút, rút ngắn được 2/3 lượng thời gian so với trước đây. Các tổ công tác túc trực xử lý hồ sơ thông quan cho xe vải thực hiện theo đúng chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh là “làm hết việc chứ không phải hết giờ”.

Cán bộ chiến sĩ biên phòng tại cửa khẩu cũng luôn phối hợp lực lượng hải quan phân luồng xe, ưu tiên tạo điều kiện cho mặt hàng vải thiều được thông quan sớm nhất, nên không có hiện tượng gây ùn tắc trong cửa khẩu.

Theo thông tin từ các tỉnh trồng vải lớn như Bắc Giang, Hải Dương, mùa vải năm 2017, sản lượng giảm khá nhiều do tác động của thời tiết.

“Mặc dù sản lượng vải giảm, song chất lượng được cải thiện rõ rệt. Đến nay, toàn tỉnh tiêu thụ hơn 30.000 tấn vải, giá cao nhất lên đến hơn 70.000 đồng/kg”, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết

Trong đó, tập trung nhiều ở Tân Yên trên 12.000 tấn, Lục Nam là 2.000 tấn, Lục Ngạn là 5.500 tấn, Yên Thế là 800 tấn... Tình hình tiêu thụ vải thiều tương đối thuận lợi, người dân khu vực bán được giá cao. Mức giá dao động từ 15.000 - 45.000 đồng/kg tùy từng loại vải, thời điểm và địa bàn.

Đặc biệt, tính từ đầu mùa đến nay, tổng sản lượng vải tiêu thụ đạt 31.384 tấn. Trong đó thị trường nội địa tiêu thụ 21.000 tấn. Đối với 30 thị trường xuất khẩu quả vải như Mỹ, Úc, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản… đến nay tiêu thụ 10.000 tấn. Riêng Trung Quốc hiện đã tiêu thụ 9.500 tấn và cả vụ vải dự kiến sẽ tiêu thụ 40.000 tấn.

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) bày bán tại siêu thị Big C Hà Nội.

Cũng theo ông Tấn Vải thiều Lục Ngạn là một trong những loại vải ngon nhất, có độ ngọt thanh, vỏ đỏ khi chín tới, cùi dày và hạt nhỏ. Vải được trồng ở Lục Ngạn là vùng trồng đã được Mỹ cấp 18 mã vùng Chỉ dẫn địa lý với hơn 300 hộ dân trên 217 ha; quá trình sản xuất được các cơ quan chức năng giám sát nghiêm ngặt; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường cao cấp Mỹ, Úc, EU, Nhật Bản.

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương Bắc Giang), hiện nay có nhiều thương nhân Trung Quốc đã hoàn thiện thủ tục đến huyện Lục Ngạn thu mua vải thiều. Các thương nhân này phối hợp với người Việt mở 150 điểm cân tại thị trấn Chũ và các xã Phượng Sơn, Nghĩa Hồ, Giáp Sơn, Thanh Hải, Hồng Giang, Phì Điền… Nhờ đó, đã có khoảng 11.000 tấn vải thiều tươi được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với giá dao động từ 35.000-57.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, từ ngày 16/6/2017 đến hết vụ vải thiều năm 2017, Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) sẽ được bán tại Hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc kèm các chương trình khuyến mãi hấp dẫn giúp người tiêu dùng có cơ hội thưởng thức loại vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) chính hiệu. Dự kiến, ít nhất sẽ có 150 tấn vải thiều nói chung, trong đó 70 tấn là vải thiều tươi Lục Ngạn (Bắc Giang), được tiêu thụ tại các siêu thị Big C toàn quốc trong dịp này.

Ngoài ra, dự kiến từ ngày 20/6/2017, container vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đầu tiên sẽ được Central Group Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Thái Lan, mở ra cơ hội lớn hơn cho trái vải thiều Việt Nam tiếp cận thị trường nhiều tiềm năng khi hàng rào thuế quan được gỡ bỏ, do Cộng đồng kinh tế ASEAN đã có hiệu lực.

Được biết, trong năm 2017, sản lượng vải thiều của tỉnh ước tính sẽ đạt khoảng 100.000 tấn, bằng 70% so với năm trước. Trong đó, sản lượng vải thiều VietGap đạt khoảng 40.000 tấn, vải GlobalGap đạt 1.600 tấn.

Theo Thy Hằng/Diễn đàn DN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/hon-7300-tan-vai-viet-da-xuat-ngoai-190723/