Hơn 620 cuộc gọi cấp cứu trên biển

Trong 9 tháng đầu năm 2016, có hơn 620 cuộc gọi cấp cứu và hơn 1.640 người được trợ giúp khẩn cấp trên biển.

Tàu cứu nạn lai dắt một tàu cá bị hỏng máy về bờ

Tin từ Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải đã tiếp nhận 622 cuộc gọi yêu cầu được cấp cứu khẩn cấp . Trong đó số vụ liên quan đến tìm kiếm cứu nạn là 272 vụ. Tổng số người được trợ giúp là 1.642 người.

Nên đọc

Cứu thành công 15 ngư dân trên tàu cá bị chìm

Các cuộc gọi khẩn chủ yếu yêu cầu được trợ giúp y tế, cấp cứu thuyền viên bị tai nạn trên biển, tàu thuyền bị hỏng máy thả trôi. Đáng lưu ý là thời điểm cuối năm biển động, số tàu thuyền bị sự cố có chiều hướng gia tăng.

Mới đây nhất, sáng 9/10, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam thông tin trợ giúp y tế khẩn cấp cho ngư dân trên tàu cá BV 4996 TS và tàu cá ĐNA 90525 TS.

Trên tàu cá BV 4996 TS, ngư dân Nguyễn Thành Long (48 tuổi) bị đau thắt hông bên phải, không đi lại được. Cùng thời gian trên, trên tần số 7903 kHz, Đài Thông tin Duyên hải Hải Phòng cũng nhận được yêu cầu trợ giúp y tế cho ngư dân Nguyễn Đình Khoa trên tàu cá ĐNA 90525 TS đang bị đau bụng dữ dội và yêu cầu được trợ giúp y tế khẩn cấp. Lập tức Hệ thống Thông tin duyên hải đã nối máy cho hai tàu cá trên trao đổi trực tiếp với Viện y học Biển để được tư vấn y tế. Qua sóng duyên hải, bác sỹ của Viện y học biển đã hướng dẫn cho các ngư dân trên tàu cách chăm sóc người bệnh. Hệ thống Đài thông tin Duyên hải cũng chuyển thông tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn địa phương để có phương án hỗ trợ ngư dân bị nạn.

Đến chiều cùng ngày, ngư dân Nguyễn Thành Long đã được đưa về Long Hải - Long Điền để tiếp tục điều trị. Tình trạng bệnh của ngư dân Nguyễn Đình Khoa cũng đã tiến triển tốt hơn.

Trước đó vào chiều ngày 8/10, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng nhận được yêu cầu trợ giúp khẩn cấp trực tiếp từ thuyền trưởng tàu cá BĐ 99119 TS trên tần số trực canh cấp cứu 7903 kHz, tàu bị hỏng máy thả trôi tại vị trí 13°57'00N 110°38'00E, trên tàu có 10 ngư dân. Thuyền trưởng cho biết thêm, tàu đang bị thả trôi với tốc độ 0.8 hải lý/giờ về hướng 134 độ, thời tiết khu vực tàu bị nạn có gió cấp 3, cấp 4.

Hệ thống Thông tin Duyên hải đã chuyển thông tin trên đến các đơn vị Tìm kiếm Cứu nạn khu vực và địa phương, đồng thời kết nối để tàu liên lạc được với đơn vị Tìm kiếm Cứu nạn để có phương án hỗ trợ tàu. Hệ thống cũng triển khai phát quảng bá bằng các phương thức thông tin, yêu cầu các tàu hoạt động trong khu lân cận tàu bị nạn tăng cường quan sát và trợ giúp tàu bị nan.

Đến khoảng 21 giờ 00 cùng ngày, Hệ thống Thông tin Duyên hải nhận được thông báo từ thuyền trưởng tàu cá BĐ 99119-TS đã khắc phục được sự cố máy và tiếp tục đánh bắt.

Thiện Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/hon-620-cuoc-goi-cap-cuu-tren-bien-d171841.html