Hơn 60 công nhân bị ngộ độc thực phẩm, cấp tốc nhập viện

Sau bữa ăn trưa, hơn 60 công nhân ở Tiền Giang đã phải nhập viện khẩn cấp với các triệu chứng: nôn ói, chóng mặt, đau bụng, nhức đầu...

Tin nhanh , sự việc xảy ra tại Công ty TNHH dệt len Ecoway tại xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vào trưa 15/6.

Sau bữa ăn trưa, 62 công nhân của công ty này xuất hiện các triệu chứng: nôn ói, chóng mặt, đau bụng, nhức đầu nên đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang...

Hơn 60 công nhân bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện. Ảnh: VOV

Theo VOV, bữa cơm trưa có thịt lợn kho, đậu bún xào, canh khoai lang, mắm kho chay, tương hột... Sau vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang đã đến lấy mẫu kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân.

Được biết, bếp ăn nơi xảy ra vụ việc do Công ty TNHH Một thành viên Phú Lộc tại thành phố Bến Tre đảm trách. Trước đó, tại bếp ăn này cũng từng xảy ra vụ ngộ độc khiến 47 công nhân phải nhập viện...

Cũng tại Tiền Giang, hồi đầu tháng cũng vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm 64 công nhân phải nhập viện. Vụ việc xảy ra với 64 công nhân Cty TNHH Simone tại khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành.

Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang xác nhân thông tin này và cho biết, các công nhân phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng như: nôn ói, nhức đầu, chóng mặt, đau bụng, tiêu chảy…

Vụ việc xảy ra sau buổi ăn trưa hôm 2/6, bữa ăn gồm các món Thịt vịt kho gừng, canh rau má thịt, rau thập cẩm chay, tương hột xào, rau củ xào. Sau bữa ăn, nhiều công nhân đã xuất hiện biểu hiện nôn ói, chóng mặt, đau bụng... nhưng buổi chiều vẫn đến làm việc.

Sau đó, do sức khỏe không đảm bảo, các công nhân đã phải nhập viện điều trị. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang đã tiến hành lấy mẫu thức ăn và mẫu bệnh phẩm để điều tra nguyên nhân.

Tại Cty TNHH Simone hồi năm 2015 cũng từng xảy ra 2 vụ công nhân ngộ độc hàng loạt, nguyên nhân là do bếp ăn bị nhiễm vi sinh vật...

Lê Hân (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hon-60-cong-nhan-bi-ngo-doc-thuc-pham-cap-toc-nhap-vien-a245695.html