Hơn 53 nghìn người vào danh sách đen của Thổ về IS

Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa vào danh sách đen và áp đặt cấm đi lại đối với gần 54.000 người nước ngoài từ 146 quốc gia với cáo buộc liên quan đến khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa vào danh sách đen và áp đặt lệnh cấm đi lại đối với gần 54.000 người nước ngoài từ 146 quốc gia với cáo buộc liên quan đến khủng bố.

“53.781 công dân từ 146 nước đã bị cấm nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vì có liên hệ với khủng bố và có thể đã tiến vào các khu vực xung đột”, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một báo cáo về cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo IS (có tên khác là Daesh) ngày 17/7.

Những người trong danh sách trên sẽ bị cấm nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: akipress)

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ giải thích rằng danh sách này bao gồm công dân các quốc gia bị nghi là có liên hệ với các tổ chức khủng bố và đã đi đến các khu vực thù địch tại Syria. Các công dân này bao gồm nhiều quốc gia như Tunisia, Saudi Arabia, Kazakhstan, Pháp, Nga ...và Bỉ.

Phần lớn công dân trong báo cáo đến từ Saudi Arabia (7.523 người), Tunisia (4.605 người), Nga (4.128 người), ... Kazakhstan (1.914 người).

Bên cạnh 4.128 người Nga bị đưa vào danh sách đen thì 804 người Nga cũng bị trục xuất từ năm 2011 với cáo buộc có quan hệ với IS.

Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất 4.957 người nước ngoài về các cáo buộc liên hệ với IS từ năm 2011, với công dân Nga chiếm số lượng những người bị trục xuất cao nhất, tiếp theo là công dân của Indonesia (435 người) và Tajikistan (308 người).

(Theo Sputnik)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/hon-53-nghin-nguoi-vao-danh-sach-den-cua-tho-ve-is-246738.html