Hơn 500 tập thể và cá nhân của ngành Giáo dục được khen thưởng

Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ nhà giáo, người lao động và xây dựng hiệu quả các phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn giáo dục Nghệ An đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016 - 2017, triển khai hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018.

Năm học 2016 - 2017, công đoàn các cấp đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và công đoàn giáo dục Nghệ An để cụ thể hóa trong kế hoạch hoạt động, đảm bảo bám sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu của giai đoạn đổi mới giáo dục.

Hội thi Nét đẹp nhà giáo do Công đoàn ngành giáo dục huyện Tương Dương tổ chức. Ảnh tư liệu

Trong năm, ngành Giáo dục đã triển khai hiệu quả nhiều cuộc vận động như “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn”. Qua đó đã hỗ trợ được hơn 1 tỷ đồng cho các trường ở vùng khó khăn và hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương, nhà công vụ cho giáo viên các trường Tiểu học Yên Hòa 1, Trường THPT Tân Kỳ 3… Đồng thời, trao hàng nghìn suất quà để hỗ trợ cho những giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công đoàn giáo dục cũng đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Năm học 2016 - 2017, toàn ngành có 675 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 266 bản được xếp loại A, B cấp ngành, 337 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhiều giáo viên có học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi Quốc tế, khu vực, quốc gia và đạt điểm cao tại các kỳ thi.

Đồng chí Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Trần Văn Kỷ - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 9 cá nhân; tặng Bằng khen cho 11 tập thể và cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tặng cờ thi đua, bằng khen cho 13 tập thể và 38 cá nhân. Gần 500 tập thể và cá nhân khác cũng được tặng Bằng khen, giấy khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam và Công đoàn giáo dục Nghệ An./.

Mỹ Hà

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/giao-duc-khoa-hoc/201708/hon-500-tap-the-va-ca-nhan-cua-nganh-giao-duc-duoc-khen-thuong-2835113/