Hơn 50 chiến sĩ nỗ lực dập lửa tại xưởng rộng hơn 500m2

Xưởng rộng hơn 500m2 bất ngờ bốc cháy dữ dội, hơn 50 chiến sĩ nỗ lực dập lửa nhiều giờ liền. Tuy nhiên, 30 phút sau ngọn lửa bùng phát trở lại.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 30/10, nhiều người dân tá hỏa phát hiện lửa bốc cháy dữ dội cùng nhiều tiếng nổ lớn tại xưởng trên đường Láng Le Bàu Cò, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ngay lập tức, mọi người dùng bình chữa cháy mini, nước nỗ lực dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy

Ngọn lửa gặp nhiều vật liệu dễ cháy nên lan nhanh trong khu vực xưởng, cột khói bốc cao hàng chục mét. Người dân nhanh chóng hỗ trợ di dời đồ đạc, đồng thời trình báo lực lượng PCCC đến ứng cứu.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận Bình Tân và huyện Bình Chánh đã huy động nhiều xe chữa cháy, hơn 50 chiến sĩ đến hiện trường để triển khai dập lửa. Nhiều giờ nỗ lực khống chế, ngọn lửa cơ bản được dập tắt.

Tuy nhiên 30 phút sau, ngọn lửa bất ngờ bùng phát mạnh trở lại, lực lượng PCCC phải dập lửa lần 2. Đến 18h30 cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi nhiều tài sản, máy móc trong xưởng rộng hơn 500m2. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/hon-50-chien-si-no-luc-dap-lua-tai-xuong-rong-hon-500m2/706652.antd