Hơn 5.000 tấn cam sành được bán ra từ đầu tháng 11

Từ đầu tháng 11 đến nay, đã có hơn 5.000 tấn cam sành được bán ra. Tuy nhiên, đây mới là 10% sản lượng năm nay.

Cam sành Hàm Yên được mùa. (Ảnh: VOV)

Trái cây đặc sản tiêu biểu của cả nước, thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam là những danh hiệu được ngành nông nghiệp, người tiêu dùng cả nước bình chọn dành cho cam sành Hàm Yên, một loại trái cây đặc sản của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Một mùa cam sành lại đang đến. Dù còn 1 tháng nữa mới vào chính vụ nhưng lúc này bà con đã rất phấn khởi vì cam được mùa.

Từ đầu tháng 11 đến nay, đã có hơn 5.000 tấn cam được bán ra. Tuy nhiên, đây chỉ là 10% sản lượng năm nay. Dự kiến, chỉ tính riêng huyện Hàm Yên sẽ cung cấp cho thị trường trên 50.000 tấn, tăng hơn 10.000 tấn so với năm ngoái. Giá bán buôn tại vườn từ 8.000 - 10.000 đồng/kg.

Từ tháng 12 trở đi đến Tết Nguyên đán, khi vào chính vụ cam Hàm Yên, giá cam sành được dự báo có thể tăng so với mọi năm, bình quân 18.000 - 20.000 đồng/kg.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/hon-5000-tan-cam-sanh-duoc-ban-ra-tu-dau-thang-11-20161123231601852.htm