Hơn 40 năm tù cho chủ xưởng may xảy cháy gây chết người

Chiều 31/7, sau hai ngày làm việc, TAND Hải Phòng đã tuyên phạt 5 bị cáo trong phiên xử vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy tại xưởng may gia công mũ giày vải Thuận Phát ở thôn Đại Hoàng II, xã Tân Dân, huyện An Lão – Hải Phòng.

Theo đó, bị cáo Bùi Thị Hiền nhận mức án 11 năm tù giam, Nhiếp Thiếu Phong (chồng không hôn thú của Hiền, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) nhận mức án 12 năm tù giam , Bùi Thị Sự (45 tuổi, cùng thôn với Hiền, là chủ đất) nhận mức án 7 năm tù giam, Lê Văn Bảy (25 tuổi) nhận mức án 10 năm tù giam, Nguyễn Văn Linh nhận mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

Ngoài mức án tù, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân của vụ cháy như sau: Đối với 13 người chết, mức bồi thường thấp nhất là 73 triệu đồng/1 nạn nhân, mức bồi thường cao nhất khoảng gần 300 triệu đồng/ 1 nạn nhân. Đối với 25 nạn nhân còn sống và phải chịu thương tật, tổng số tiền đền bù cho các nạn nhân là hơn 4,4 tỷ đồng. Chịu trách nhiệm đền bù chính trong vụ việc này là vợ chồng bị cáo Hiền – Phong.

Kết thúc phiên xử, nạn nhân và người nhà khóc lóc, la ó tỏ thái độ không tán thành về kết quả phiên xử.

Toàn Trung

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=22&newsid=306557