Hơn 40 du khách mắc kẹt nhiều ngày ở đảo Lý Sơn do thời tiết xấu

Hơn 40 du khách mắc kẹt tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vẫn chưa thể vào đất liền do thời tiết xấu, biển động mạnh và gió lớn.

VTV.VN đưa tin, do mưa lớn kéo dài, thời tiết trên biển xấu nên 5 ngày qua, tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, sóng to từ 2 - 3m, các tàu thuyền không thể di chuyển. Hiện gần 40 du khách đang du lịch tại huyện đảo chưa thể vào được đất liền.

Chiều 30/11, vùng biển Quảng Ngãi xuất hiện gió to, sóng lớn cao từ 2 đến 3 m. Ảnh: Minh Hoàng.

Chiều 30/11, trao đổi với Tri thức trực tuyến, ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, do thời tiết xấu biển động mạnh nên tàu thuyền trên tuyến Sa Kỳ đi huyện đảo Lý Sơn không thể hoạt động vì sóng to, gió lớn .

Trước tình trạng trên, chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã vận động, yêu cầu các nhà nghỉ, khách sạn giảm giá 50% giá phòng, tạo điều kiện ăn nghỉ cho du khách.

Ngoài các hành khách bị mắc kẹt trên đảo Lý Sơn, nhiều cán bộ và người dân Lý Sơn cũng đang mắc kẹt ở đất liền những ngày qua chưa về huyện đảo được.

Hiện tình hình dự trữ lương thực của người dân ở huyện đảo vẫn đảm bảo tuy nhiên rau xanh, thực phẩm tươi sống bắt đầu khan hiếm vì không đưa được hàng hóa từ đất liền ra.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 1,5-3,0 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1,5-2,5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

(tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hon-40-du-khach-mac-ket-nhieu-ngay-o-dao-ly-son-do-thoi-tiet-xau-a172439.html