Hơn 3000 ngọn nến tri ân được thắp tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội

Tối ngày 26/7/2017, tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội (Bắc Từ Liêm - Hà Nội) , đã diễn ra lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ...

Chiến tranh đã lùi vào quá khứ hơn 40 năm, đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình và no ấm.

Để có được ngày hôm nay, đất nước ta, dân tộc ta đã mất đi hàng triệu người con ưu tú nơi chiến trường, hàng triệu người khác mang trên mình thương tật và nhiều cảnh đời chịu mất mát ly tan.

Chiến công của các anh chị đã đi vào lịch sử dân tộc trở thành những trang sử vàng chói lọi để thế hệ hôm nay và mai sau còn mãi tự hào.

Để tưởng nhớ về công ơn to lớn của những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, kỷ niệm 70 năm, ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc quận Bắc Từ Liêm cùng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quận đã long trọng tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ”.

Buổi lễ được bắt đầu bằng những tiết mục văn nghệ sâu lắng với những ca khúc đã theo dòng thời gian của đất nước.

Tới dự chương trình, có lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm; đại diện Trung Ương đoàn; đại diện Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân Dân Việt Nam; đại diện Ban cơ yếu Chính Phủ; đại diện Học viện Cảnh sát Việt Nam.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của nhiều cựu chiến binh đã từng tham gia các trận đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Những "người lính năm xưa" họ đeo trên ngực áo những "Chiến công" của thời khói lửa.

Khi nói về những ngày chiến đấu cùng các đồng đội đã hy sinh, các cựu chiến binh hầu hết không kìm nổi cảm xúc, họ kể lại câu chuyện của mình trong ánh mắt buồn nhưng đầy tự hào và hân hoan.

Ông Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, “Tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nộ, với khoảng 2000 đoàn viên chuẩn bị từ buổi sáng, hơn 3.000 ngọn nến đã được thắp lên phần mộ của các liệt sĩ.”

Khoảng 2000 đoàn viên trên địa bàn Hà Nội đã có mặt từ rất sớm để cùng nhau thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Vào tối 26/7, cũng có khá nhiều người thân, người đồng đội của các liệt sĩ đến nghĩa trang để thắp nến, thắp hương tưởng nhớ về những người đã anh dũng nằm xuống vì Tổ quốc.

Hàng nghìn ngọn nến được thắp lên, tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ.

Tại buổi lễ cũng diễn ra phần tặng quà cho các Thương bình - Bệnh binh.

Vũ Luyện - Quang Chương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hon-3000-ngon-nen-tri-an-duoc-thap-tai-nghia-trang-liet-si-ha-noi-d49298.html