Hơn 30 năm tù cho những kẻ buôn thuốc nổ tự chế

Sáng 1/11, TAND TP Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm 5 bị cáo: Nguyễn Văn Lâm, 46 tuổi và con trai là Nguyễn Văn Đôn, 25 tuổi; Ngô Văn Hiếu, 25 tuổi, đều trú tại thôn Hạ Côi, xã Lại Xuân; Phạm Văn Thanh, 43 tuổi, ở thôn 7, xã An Sơn; Hoàng Thị Hoạt, 36 tuổi, ở thôn 5, xã Lại Xuân, cùng huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng về các tội: “mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ và không tố giác tội phạm”.

Đặc biệt, 3 bị cáo Lâm, Đôn, Hiếu đã có hành vi đốt để phi tang hơn 120kg thuốc nổ tự chế dẫn đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào ngày 29/6/2010 tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên khiến 7 người bị thương nặng và 140 hộ dân bị hư hại nặng nề, hệ thống lưới điện, đường liên thôn bị phá hỏng, tổng thiệt hại tới gần 1,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Lâm thường xuyên liên hệ với Phạm Văn Thanh và Hoàng Thị Hoạt là những người làm nghề khai thác đá để mua thuốc nổ và vật liệu nổ về bán.

Khoảng giữa tháng 6/2010, Thanh đi xe môtô chở 2.000 kíp nổ đến nhà bán cho Lâm với giá 14 triệu đồng. Tiếp đó, Lâm lái xe ôtô đến nhà Hoạt mua 120kg thuốc nổ công nghiệp (mìn thỏi), 700 chiếc kíp nổ và 14 cuộn dây cháy chậm dài khoảng 700 mét, với giá 20 triệu đồng. Đến khoảng 1h sáng 29/6, Nguyễn Văn Lâm dùng xe ôtô Ford Everest mang biển số 16L-9394 chở 4 bao mìn thỏi và kíp mìn đem đi tiêu thụ.

Trên đường vận chuyển, khi đến gần trụ sở UBND xã Lại Xuân, Lâm phát hiện có lực lượng Công an đang tuần tra, y liền phóng xe đến khu vực thôn 4, xã Kỳ Sơn và mang số vật liệu nổ trên giấu dưới rãnh thoát nước ở rìa đường. Đến 3h cùng ngày, do sợ bị lực lượng chức năng phát hiện, Lâm bàn với con trai là Nguyễn Văn Đôn và Ngô Văn Hiếu dùng lửa đốt, hòng tiêu hủy, phi tang số hàng trái phép và đã gây ra vụ nổ kinh hoàng nói trên. Được biết, trước đó, năm 2009, Lâm đã bị TAND thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa xử 36 tháng tù treo về tội vận chuyển trái phép chất nổ.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lâm 11 năm tù về tội mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ, tổng hợp với hình phạt tại bản án của TAND tỉnh Thanh Hóa, buộc Lâm chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 14 năm tù; Ngô Văn Hiếu 9 năm tù về tội sử dụng trái phép vật liệu nổ; Hoàng Thị Hoạt 6 năm 6 tháng tù và Phạm Văn Thanh 2 năm tù, đều về tội mua bán trái phép vật liệu nổ; Nguyễn Văn Đôn 11 tháng 26 ngày tù về tội che giấu tội phạm. Các bị cáo buộc phải bồi thường thiệt hại đã gây ra với số tiền 1,3 tỷ đồng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2011/11/159061.cand