Hơn 260 nghìn khách hàng Quảng Bình được cấp điện trở lại sau bão số 10

Chiều 21-9, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình Thái Hồng Quân cho biết, với sự nỗ lực của Công ty và sự trợ giúp tích cực của các đơn vị ngành điện miền trung, toàn tỉnh Quảng Bình cơ bản được cấp điện trở lại, từng bước ổn định đời sống, sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tối 15-9, khi đến kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại của bão số 10 tại Quảng Bình, Tổng Công ty Điện lực miền trung đã huy động hơn 1.000 công nhân và 68 xe cơ giới, 47 xe chở người, 15 xe múc đất và vật tư thiết bị từ các đơn vị trong khu vực đến chi viện cùng Công ty Điện lực Quảng Bình khẩn trương khôi phục hệ thống điện hư hỏng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với 60 xuất tuyến và 2.173 trạm biến áp.

Đến ngày 21-9, hơn 260 nghìn khách hàng tại Quảng Bình được cấp điện trở lại sau thời gian ảnh hưởng do bão số 10.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn hai xã vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa vẫn chưa có điện do còn ngập lụt hoặc lưới điện bị rừng trồng đổ gãy đè lên chưa xử lý được. “Hiện, đơn vị đang tiếp cận và tập trung lực lượng xử lý sự cố để cấp điện sớm nhất có thể cho người dân ở hai xã khó khăn này”, ông Quân nói.

Nhờ có điện trở lại, công tác khắc phục hậu quả cơn bão tại Quảng Bình được đẩy nhanh, nhất là hoạt động cần tới điện như cưa cắt mái tôn hỏng để lợp lại nhà, sửa sang nhà xưởng khôi phục sản xuất.

HƯƠNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34158802-hon-260-nghin-khach-hang-quảng-bình-duọc-cáp-diẹn-trỏ-lại-sau-bao-so-10.html