Hơn 2.000 thí sinh đầu tiên thi vào đại học

Đại học Quốc tế (ĐHQG TP HCM) lần đầu tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, trước ngày diễn ra thi THPT quốc gia.

Thí sinh làm thủ tục trước giờ thi môn Toán. Ảnh: Mạnh Tùng.

Ngày 27/5, khoảng 2.100 thí sinh ở TP HCM và các tỉnh lân cận tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực của Đại học Quốc tế (ĐHQG TP HCM). Đợt thi sẽ kéo dài trong 2 ngày 27 và 28/5 với môn Toán (bắt buộc) và các môn tự chọn (Lý, Sinh, Hóa, tiếng Anh).

Theo PGS.TS Hồ Thanh Phong (hiệu trưởng Đại học Quốc tế), đây là lần đầu tiên trường tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực để tuyển sinh. 'Thí sinh chỉ cần vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sắp tới và đủ điểm chuẩn của kỳ thi kiểm tra năng lực sẽ trúng tuyển vào trường, không cần tham gia thêm các phương thức xét tuyển nào khác', ông Phong cho biết.

Các câu hỏi trong đề được phân bổ theo các mức độ khác nhau, trong đó năng lực ghi nhớ và vận dụng kiến thức chiếm 50% với mức độ dễ; năng lực suy luận ở mức độ trung bình chiếm 20%; năng lực tính toán và suy luận phức tạp chiếm 15%; suy luận ở mức độ tương đối khó chiếm 10%; còn lại là mức độ rất khó. Tổng điểm của kỳ thi là 100 điểm, trả lời đúng được tính điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Năm nay, Đại học Quốc tế có 4 phương thức để chọn 1.300 chỉ tiêu đại học: 50% sử dụng kết quả thi THPT quốc gia; 5% xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; 10% xét tuyển học sinh giỏi các trường chuyên và năng khiếu; 35% sử dụng kết quả kỳ thi trên.

Kết thúc giờ thi môn Toán sáng nay, nhiều thí sinh nhận xét đề kiểm tra năng lực tương đối khó. 'Kiến thức nằm trong chương trình THPT nhưng các câu hỏi đòi hỏi suy luận, tính toán nhiều hơn', Triệu Viễn Gia Anh (nữ sinh THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai) cho hay.

Theo Mạnh Tùng/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/hon-2000-thi-sinh-dau-tien-thi-vao-dai-hoc.html