Hơn 100 người di cư vượt chốt biên giới Maroc-Tây Ban Nha

Hơn 100 người di cư đã tìm cách xông qua một chốt biên giới giữa Maroc và vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, nhiều người trong số họ đã được đưa đến trung tâm tiếp nhận ở Ceuta.

Người di cư tại khu vực hàng rào giữa Maroc và vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ngày 9/12/2016. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 7/8, hơn 100 người di cư đã tìm cách xông qua một chốt biên giới giữa Maroc và vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha.

Vụ việc xảy ra chưa đầy 1 tuần sau khi khoảng 200 người di cư tìm cách trèo qua dãy hàng rào ngăn cách cao 6 mét cũng tại khu vực biên giới này.

Nhà chức trách tại Ceuta cho biết nhiều người đã vào được đất Tây Ban Nha và được đưa đến trung tâm tiếp nhận ở Ceuta.

Hiện, chưa rõ số người chính xác đã vượt qua biên giới.

Ceuta và Melilla là hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở khu vực Bắc Phi, giáp giới Maroc. Hai vùng lãnh thổ này cũng là những nơi duy nhất thuộc Liên minh châu Âu (EU) có biên giới đất liền giáp với châu Phi.

Do đó, người di cư thường trèo qua hàng rào biên giới, cắt hàng rào, bơi dọc bờ biển hoặc ẩn náu trong các xe tải để vào được hai vùng lãnh thổ nói trên nhằm tìm cách đến các quốc gia EU khác.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, số người nhập cư trái phép vào nước này qua 2 vùng lãnh thổ trên trong nửa đầu năm 2017 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, lên 3.200 người.

Ước tính, khoảng 1.000-1.500 người vẫn đang ẩn nấp trong các khu rừng và bụi rậm quanh các vùng đất này để tìm cơ hội vào Tây Ban Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/nguoi-di-cu-lai-tran-vao-vung-lanh-tho-ceuta-cua-tay-ban-nha/458944.vnp