Hơn 1.665 tác phẩm dự thi Giải Báo chí quốc gia lần thứ VIII

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã khai mạc vòng chấm sơ khảo giải Báo chí quốc gia lần thứ VIII - năm 2013.

Đây là giải thưởng Quốc gia được trao định kỳ hàng năm cho các tác phẩm báo chí xuất sắc, có tính phát hiện và giá trị xã hội cao, được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong khoảng thời gian từ 1/1/2013 đến 31/12/2013 và đã được tuyển chọn từ cơ sở.

Theo ông Trần Gia Thái, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo, Giải Báo chí quốc gia năm 2013 đã thu hút sự tham gia của hơn 1.665 tác phẩm báo chí, tăng 225 tác phẩm so với năm 2012, đồng thời cũng là năm có số lượng bài dự thi nhiều nhất từ trước tới nay.

Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã bầu ra Hội đồng sơ khảo gồm 69 thành viên, đại diện cho các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Hội đồng sơ khảo cũng được chia thành 10 tiểu ban để chấm theo 11 loại giải theo thể loại. Thời gian chấm sơ khảo sẽ kéo dài từ 8/5 đến hết ngày 21/5.

Theo dự kiến, cơ cấu giải Báo chí quốc gia năm 2013 sẽ bao gồm 11 giải chính thức và giải phụ do Hội đồng xem xét. Trong đó, giải báo in sẽ có 3 giải; báo hình 3 giải; phát thanh và điện tử, mỗi loại 2 giải và báo ảnh 1 giải

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2014/5/230607.cand