Hôm nay, Quốc hội bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới

Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

QH thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIV, sáng 26/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Trước đó, QH đã nghe Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư Ký QH báo cáo QH về kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc báo cáo QH về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH.

Với 462 ĐBQH tán thành, đạt tỷ lệ 93,52%, QH đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ QH Khóa XIV gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.

Tiếp đó, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để QH bầu Thủ tướng Chính phủ. Nhân sự được dự kiến trình Quốc hội xem xét bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016 từ tháng 4/2016.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Ngay sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Việc bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào buổi chiều. Thủ tướng mới được bầu sau đó sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Nội dung làm việc cuối cùng của QH ngày hôm nay là nghe và thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/hom-nay-quoc-hoi-bau-thu-tuong-nhiem-ky-moi-455431.html