Hôm nay, khai mạc Tư vấn mùa thi 2017: Nhiều thông tin lần đầu công bố

Hôm nay (12.2), chương trình khai mạc Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức diễn ra cả ngày với nhiều hoạt động phong phú tại Nhà điều hành ĐH Quốc gia TP.HCM.

Các trường tất bật chuẩn bị gian hàng cho ngày khai mạc

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cùng các đơn vị đào tạo tham gia ngày hội sẽ trực tiếp giải đáp băn khoăn của thí sinh (TS) về thi và xét tuyển.

Công bố thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết thông tư hướng dẫn về thi và xét tuyển đã cơ bản hoàn thành. Trong ngày hội khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên, Bộ sẽ công bố các thông tin dự kiến về thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển, quy định trong tổ chức bài thi và môn thi…

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), sẽ giải đáp những câu hỏi cụ thể của TS. Trong đó, nhiều điểm mới lần đầu tiên thực hiện trong năm nay khiến TS băn khoăn như: cách thức thi trắc nghiệm, đăng ký không hạn chế số nguyện vọng xét tuyển…

Còn tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, sẽ lưu ý TS về khai, nộp hồ sơ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển. Đặc biệt, sẽ định hướng cho TS cách chọn bài hoặc môn thi phù hợp trước những quy định mới trong năm nay.

Trong khi đó, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Trưởng bộ môn Tâm lý học ứng dụng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, sẽ giúp TS cách xác định thế mạnh nghề nghiệp để hoạch định tương lai, xác định “cái mình giỏi” thông qua 6 phương pháp: sinh trắc học, 20 đôi mắt…

Với những kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về hướng nghiệp, tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Công tác sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM, sẽ gỡ rối từng tình huống cụ thể trước khi đúc kết bài học chung về cách lựa chọn nghề nghiệp một cách đúng đắn và khoa học.

Những nội dung này sẽ được công bố ngay trong chương trình buổi sáng của ngày hội.

Tường thuật trực tiếp trên Thanhnien.vn

Toàn bộ các hoạt động của ngày hội sẽ diễn ra tại khu vực Nhà điều hành ĐH Quốc gia TP.HCM - khu đô thị ĐH lớn nhất phía nam, ngay cửa ngõ đông bắc của TP.HCM. Do đó, chương trình thực sự trở thành ngày hội lớn khi thu hút được trên 9.000 học sinh của TP.HCM, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai tham dự trực tiếp. Chương trình đã huy động trên 100 xe buýt để đưa đón học sinh tới tận điểm diễn ra tư vấn.

Bên cạnh hàng ngàn người tham dự trực tiếp, thông tin chương trình còn đến với hàng triệu bạn đọc quan tâm khác thông qua hình thức trực tuyến của Báo Thanh Niên tại các địa chỉ: website thanhnien.vn, fanpage Facebook/Thanhnien và YouTube/Thanhnien. Ngay khi chương trình bắt đầu, Thanh Niên sẽ phát trực tiếp các nội dung tư vấn của chương trình. Vì vậy, dù không tham dự trực tiếp tại ngày hội nhưng với một máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng, bạn đọc vẫn cảm nhận đầy đủ không khí nóng hổi của chương trình với những thông tin bổ ích, kịp thời nhất.

Tư vấn chuyên sâu 3 nhóm ngành nghề

Trong buổi chiều, ngày hội sẽ tập trung giải đáp băn khoăn của TS về các nhóm ngành nghề cụ thể. Theo đó, nhóm ngành kinh tế - ngân hàng - luật gồm chuyên gia đến từ các trường ĐH như: thạc sĩ Nguyễn Văn Đương, Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Kinh tế); tiến sĩ Lê Tuấn Lộc, Phó hiệu trưởng (Kinh tế - Luật); tiến sĩ Phan Ngọc Minh, Trưởng phòng Đào tạo (Ngân hàng); thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng Đào tạo (Luật).

Nhóm ngành khoa học xã hội - sư phạm - sức khỏe - nông lâm gồm: tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng (Khoa học xã hội và nhân văn); PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng (Sư phạm); thạc sĩ Huỳnh Tổ Hạp, Phó trưởng phòng Đào tạo (Sài Gòn); thạc sĩ - bác sĩ Viên Vinh Phú, Trưởng phòng Đào tạo và công tác sinh viên (Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM); tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo (Nông Lâm).

Nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ gồm: PGS-TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng (Quốc tế); tiến sĩ Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo (Bách khoa); thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin truyền thông (Khoa học tự nhiên); thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Tuyển sinh (Giao thông vận tải); thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp (Công nghiệp thực phẩm).

Phong phú hoạt động ở các gian hàng

Ngay từ sáng sớm 11.2, các trường ĐH, CĐ và TC đã cử một “lực lượng hùng hậu” đến khuôn viên khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM để chuẩn bị trưng bày cho các gian hàng triển lãm. Hàng trăm gian hàng tràn ngập những hình ảnh, mô hình, sản phẩm sẵn sàng phục vụ công tác tư vấn trong ngày khai mạc.

Theo đại diện của nhiều trường ĐH, bên cạnh hoạt động tư vấn quy chế tuyển sinh, định hướng ngành học và các thông tin liên quan đến học phí, học bổng, ký túc xá, chương trình học, cơ hội việc làm, các gian hàng còn thực hiện nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn để thu hút TS.

Tại Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM, CLB học thuật Smac trưng bày công trình giới thiệu về cấu tạo cơ thể người, có sinh viên thuyết minh nhằm giúp TS yêu thích ngành y hiểu thêm về các kiến thức của ngành. Học sinh (HS) ghé gian hàng của ĐH Công nghệ TP.HCM sẽ được tặng bánh mochi do sinh viên ngành nhà hàng khách sạn sản xuất, đồng thời được hướng dẫn làm nhiều loại bánh khác. Sinh viên khoa cơ điện tử sẽ điều khiển xe đua mô hình, trưng bày máy in 3D, máy khoan, khắc chữ... Tại gian hàng của Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM có biểu diễn bartender, trò chơi hoạt náo tìm hiểu ngành nghề, tặng quà sổ tay, gấu bông, bút.

Tại gian hàng của Trường CĐ Quốc tế Kent, HS sẽ được trắc nghiệm kiến thức và định hướng ngành nghề như thử tài đoán tên doanh nhân bằng tiếng Anh qua gợi ý hình ảnh... Một chú hề biểu diễn xiếc, ảo thuật sẽ có tại gian hàng của Trường CĐ Lê Quý Đôn với nhiều quà tặng như nón, tập, viết, áo thun. Gian hàng của Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM có chương trình chụp hình ngay nhận quà liền tay...

Mỹ Quyên

Hà Ánh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/hom-nay-khai-mac-tu-van-mua-thi-2017-nhieu-thong-tin-lan-dau-cong-bo-790522.html