Hôm nay, 866.000 thí sinh cả nước bước vào Kỳ thi THPT quốc gia

Hôm qua, khoảng 866.000 thí sinh (TS) đã đến làm thủ tục dự thi Kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại hơn 36.000 phòng thi của 2.364 điểm thi trên cả nước.

Đà Nẵng: Thí sinh dự thi đạt trên 97%

Hôm qua, 10.905/11.173 TS của Đà Nẵng đã có mặt tại 25 điểm thi để làm thủ tục, nhận phiếu dự thi, nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi THPT quốc gia 2017 và đính chính các sai sót; vắng 268 TS, đạt tỷ lệ 97,6%. Hai điểm thi có tỷ lệ TS đến làm thủ tục thi đạt 100% là THPT chuyên Lê Quý Đôn và Hoàng Hoa Thám. Trong buổi làm thủ tục này, không có trường hợp chỉnh sửa nào. Tại buổi học quy chế, cán bộ coi thi đặc biệt lưu ý TS không được mang ĐTDĐ vào phòng thi, đồng thời chúc các TS làm bài với tâm thế thoải mái nhất.

Cán bộ coi thi hướng dẫn quy chế thi cho các TS. Ảnh: P.THỦY

TT-Huế: Cắt nguồn tất cả các phòng thi có camera để tránh lộ đề

Chiều 21-6, 13.175 TS toàn tỉnh đến các địa điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và chỉnh sửa hồ sơ nếu có sai sót. Cụm thi số 33 tại TT-Huế có 32 Hội đồng thi với tổng số 558 phòng thi rải đều ở TP Huế và các huyện, thị xã. Sơ đồ chọn môn của TS gồm có 2.302 TS chỉ thi lấy bằng tốt nghiệp; 1.125 lấy kết quả tuyển sinh; còn lại 9.752 thí sinh sử dụng kết quả cho cả 2 nội dung (xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học, cao đẳng).

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, tổ hợp các môn xã hội có 7.691 TS chọn thi (58,36%); tổ hợp các môn khoa học tự nhiên có 5.905 TS chọn thi (44,81%). TP Huế là địa phương có nhiều điểm thi nhất (10 điểm với 221 phòng, 5.425 TS). Tại 2 huyện miền núi, nơi có đến 80% TS người DTTS có 3 điểm thi. Trong đó, ở H. Nam Đông có 1 điểm thi với 235 TS/10 phòng đặt tại Trường THPT Nam Đông; H. A Lưới có 2 điểm đặt tại Trường THPT A Lưới và TH Kim Đồng. Mỗi phòng thi sẽ có 24 TS với 24 mã đề độc lập.

Giáo viên phổ biến quy chế thi cho TS tại điểm thi Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Theo TS Phạm Văn Hùng- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế, Trưởng Hội đồng 33 Kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại Huế cho biết, các trường có lắp camera tại các phòng học, nay được chọn làm điểm thi, do camera có khả năng làm lộ đề thi rất cao nên đã chỉ đạo các trưởng điểm thi phối hợp với các trường nơi tổ chức thi cắt nguồn điện nối với camera và niêm phong các đầu nguồn kết nối với camera từ ngày 21-6.

Năm nay, ở Huế có 8 học sinh được miễn thi THPT quốc gia. Trong đó, có 6 học sinh trường THPT chuyên Quốc Học được giải Nhì quốc gia trở lên hoặc được chọn vào Đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế và 2 học sinh bị khuyết tật tại trường THPT Hai Bà Trưng và THPT Chi Lăng.

Theo Thượng tá Lê Thanh Phú, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CA tỉnh, các phòng nghiệp vụ và CA các huyện đã chủ động phối hợp, triển khai kiểm tra cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo an toàn cho khu vực in sao đề thi, điểm thi, phòng thi, nơi làm phách và quá trình chấm thi. Ban Giám đốc CA tỉnh đã thành lập đoàn công tác do đồng chí Phó Giám đốc CA tỉnh làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức thi, đảm bảo ANTT tại các điểm thi.

Quảng Trị: Hơn 500 tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi”

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Quảng Trị có hơn 8.400 thí sinh đăng ký dự thi. Căn cứ vào tình hình thực tế, Quảng Trị tổ chức 24 điểm thi với 349 phòng thi, trong đó 21 điểm thi liên trường, 2 điểm thi độc lập dành cho các trường ở miền núi có nhiều khó khăn và 1 điểm thi cho thí sinh tự do. Cùng với cán bộ coi thi của ngành GD- ĐT Quảng Trị, còn có 4 đơn vị phối hợp là Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Đại học Kinh tế Huế, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị.

Tình nguyện hướng dẫn phụ huynh đưa sĩ tử đến điểm thi tại đường Nguyễn Trãi, TP Đông Hà(Quảng Trị) vào chiều 21-6.

Ghi nhận công tác chuẩn bị, Sở GD-ĐT bố trí các điểm thi tại các trường THPT trực thuộc Sở với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu phục vụ tổ chức kỳ thi. Bên cạnh đó, có 4 điểm thi được bố trí tại các cơ sở giáo dục khác gồm: Trường THCS Nguyễn Trãi (Vĩnh Linh), Trường THCS Khe Sanh (Hướng Hóa), Trường PT Dân tộc nội trú Hướng Hóa và Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đều được trang bị đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi diễn ra tốt đẹp. Ban chỉ đạo thi của tỉnh giao các ngành liên quan xây dựng, thực hiện phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần thực hiện tốt kỳ thi.

Chiều 21-6, thời tiết Quảng Trị mát mẻ, các thí sinh đến điểm thi để nghe phổ biến quy chế và làm các thủ tục đăng ký dự thi. Trước các điểm thi, sĩ tử còn nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình từ đội ngũ tình nguyện viên đông đảo. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Xuân Anh cho hay, nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đồng thời góp phần hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho thí sinh và người nhà thí tham gia tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình tiếp sức mùa thi 2017 với sự tham gia tình nguyện của hơn 500 đoàn viên, thanh niên. Các lực lượng thanh niên tình nguyện được chia thành 24 tổ, chủ động, tích cực và sẵn sàng cho các hoạt động hỗ trợ tại 24 điểm thi trên toàn tỉnh như tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn các vấn đề liên quan tới kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2017; tư vấn, trao đổi kinh nghiệm làm bài thi, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh đến các địa điểm tổ chức thi; bố trí chỗ ở miễn phí, giới thiệu quán ăn giá rẻ đảm bảo an toàn thực phẩm, phối hợp với các lực lượng liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

“Chương trình Tiếp sức mùa thi dành nhiều sự quan tâm đặc biệt cho các thí sinh người dân tộc thiểu số, các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em của gia đình chính sách”, anh Trần Xuân Anh nói.

HÀ TĨNH - Chiều 21- 6, 16.980 thí sinh ở cụm thi số 29- cụm thi Hà Tĩnh đã có mặt tại 34 điểm thi để làm thủ tục dự thi, nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi và đính chính những sai sót nếu có để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2016- 2017.

Trong số 34 điểm thi đã được bố trí, có 31 điểm đặt ở các trường THPT tại 13 huyện, thị, thành phố và 3 điểm thi dành cho thí sinh tự do (thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ) đặt tại TP Hà Tĩnh. Các trường THPT nơi đặt điểm thi đã chuẩn bị 700 phòng thi với đầy đủ trang thiết bị; chuẩn bị chu đáo chỗ ăn nghỉ, đưa đón giáo viên làm nhiệm vụ coi thi.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh phối hợp với các trường ĐH huy động gần 2.000 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi. Trong tổng số thí sinh dự thi lần này có 15.767 thì sinh học theo chương trình THPT; 1.021 thí sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

NGHỆ AN – Chiều 21-6, tại cụm thi 28 kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Sở GD-ĐT Nghệ An chủ trì, 30.966 thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi và điều chỉnh sai sót trước kỳ thi. Kỳ thi năm nay được bố trí tại 61 điểm thi, 1.315 phòng thi, 4.200 người làm công tác phục vụ thi được huy động, trong đó có khoảng 2.600 người làm công tác giám thị.

Thí sinh làm thủ tục tại một điểm thi ở Nghệ An.

Khác với các năm trước, năm nay, điểm thi được bố trí ở các huyện nên số thí sinh không tập trung đông đúc tại TP Vinh, các trường CĐ, ĐH tham gia tổ chức thi chỉ huy động cán bộ, giảng viên, không huy động sinh viên năm cuối tham gia làm giám thị. Bộ GD-ĐT cũng đã huy động 200 giám thị từ 2 Trường ĐH Điện lực và ĐH Văn hóa tham gia hỗ trợ cụm thi số 28.

NHÓM P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_168016_hom-nay-866000-thi-sinh-ca-nuo-c-buo-c-va-o-ky-thi.aspx