Hôm nay (12/11), Tổng thống Nga sang thăm Việt Nam

Hôm nay (12/11), Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp Nhà nước Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Hôm nay (12/11), Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp Nhà nước Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển.

Việt Nam và Liên bang Nga có lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống và gắn bó lâu đời. Ngày 30/1/1950, Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, khởi đầu cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua có nhiều kết quả tích cực. Kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương năm 2012 đạt 3,7 tỷ USD, dự kiến năm 2013 con số này sẽ là 4 tỷ USD.

Việt Nam đang tích cực đàm phán hiệp định thương mại tự do thuộc Liên minh Hải quan Nga - Belarus và Kazakhstan, coi đó là bước đột phá trong việc thực hiện mục tiêu tăng kim ngạch lên 7 tỷ USD năm 2015 và cao hơn nhiều vào năm 2020.

CBS

Nguồn VTV: http://vtv.vn/thoi-su-trong-nuoc/hom-nay-1211-tong-thong-nga-sang-tham-viet-nam/88712.vtv