Hội thi tư tưởng dành cho thanh niên

Có một cuộc thi, mà ở đó sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, các bạn trẻ vận dụng thiết thực vào học tập, công tác, rèn luyện bản thân.

"Ánh sáng soi đường" là sân chơi bổ ích, đồng thời là cơ hội để tôi được học tập, hiểu sâu hơn về bộ môn khoa học Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hình thức thi trực tuyến không chỉ mang lại trải nghiệm mới mẻ, mà còn là động lực giúp sinh viên, thanh niên tự giác nâng cao kiến thức cũng như bản lĩnh chính trị, niềm tin vào đường lối của Đảng, Nhà nước trong thời đại mới, Hà Đăng Tùng, sinh viên Trường đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương (tỉnh Bình Dương), nói. "Tham gia cuộc thi tuần thứ nhất, tôi thấy rằng: Ngoài những gì đã được học ở trường, tôi cần bổ sung thêm kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh. Giải nhì cá nhân tuần đầu tiên là động lực để tôi cố gắng hơn trong các phần thi tiếp theo", Nguyễn Thị Kim Đào, Trường ĐH Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết.

Đó là chia sẻ của các thí sinh đã giành điểm cao phần thi cá nhân trong tuần đầu của Hội thi Ô-lim-pích toàn quốc các môn khoa học Mác -
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ II - năm 2017, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup tổ chức. Với điểm nhấn là những kiến thức về Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng..., Hội thi là nơi các bạn trẻ trải nghiệm, học tập và tìm hiểu sâu hơn về thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học. Chỉ sau hai tuần khởi tranh, đã có hơn 181 nghìn sinh viên thuộc 632 trường đại học, học viện, cao đẳng của 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia hội thi.

Dành cho sinh viên Việt Nam của các trường đại học, học viện, cao đẳng trong và ngoài nước, hội thi có nội dung xoay quanh kiến thức triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại… Hội thi được chia làm hai bảng: Cá nhân và Đội tuyển. Nếu như bảng Cá nhân dành cho sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, thì ở bảng Đội tuyển, mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc sẽ cử một đội tuyển gồm bảy sinh viên trên địa bàn hoặc của đoàn trực thuộc đó tham dự.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết: "Hội thi được tổ chức vào Tháng Thanh niên và kết thúc đúng dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với nhiều hình thức tranh tài mới mẻ, chúng tôi kỳ vọng hội thi sẽ thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia hơn so với lần đầu tổ chức". Theo đó, bên cạnh việc được bổ sung gần 4.000 câu hỏi mới, năm nay, thí sinh đã có thể làm bài thi trực tuyến ngay trên các thiết bị di động. Ở vòng thi Cá nhân mang tên "Ánh sáng soi đường", các thí sinh sẽ phải thể hiện những hiểu biết thực tế, đúc kết trong quá trình học tập, rèn luyện tư tưởng. Thí sinh có thể tham gia thi hai lần/tuần và tối đa 12 lần trong sáu tuần. Ngoài ra, ở phần thi Đội tuyển, đã có thêm một số nội dung thi mới như Nhà thông thái trẻ, Chúng tôi là sinh viên… để tăng sự hấp dẫn của hội thi.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32484802-hoi-thi-tu-tuong-danh-cho-thanh-nien.html