Hội thi chọn giống bò lai Zê-bu – một cách tìm con giống tốt

QĐND - Nhằm động viên người chăn nuôi bò, đồng thời để phát hiện những con giống tốt, tỉnh Nghệ An phối hợp với trung tâm khuyến nông quốc gia vừa tổ chức hội thi tuyển chọn bò lai Zê-bu đẹp tại huyện Thanh Chương. Những con bò tham dự hội thi này là nguồn giống bố mẹ có khả năng để tạo giống lai có chất lượng tốt.

Qua đợt tổng kết và đánh giá của Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An thì con bò lai Zê-bu, có giá trị hơn, thịt ngon hơn vì có hàm lượng đạm cao hơn giống bò bản địa. Ông Vi Lưu Bình, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cho biết: So với năm trước, năm nay số bò dự thi đông hơn; nhiều con đẹp hơn; thành phần tham dự đông hơn. Không chỉ thu hút được nhiều người dân tham gia vào hội thi bò lai, mà từ đó khuyến khích người dân nuôi giống bò này. Công tác cải tạo giống bò địa phương năng suất thấp, thực tế đã được thay thế bằng những con bò lai Zê-bu chất lượng cao. Khẳng định được ưu điểm của loại bò này. Từ đó, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Bò Zê-bu giống bò ngoại, có khối lượng lớn, từ 500 đến 600kg, trong khi đó giống bò địa phương chỉ khoảng 180 - 200kg. Khi thực hiện việc lai giống giữa bò địa phương với giống bò Zê-bu, tầm vóc con bò địa phương được cải thiện và mức độ tùy theo cấp độ lai, nếu mang 75% dòng máu của con bò Zê-bu, trong cùng điều kiện chăm sóc, thì con lai có tầm vóc lớn hơn, trọng lượng lớn hơn bò bình thường từ 50 đến 70kg. Hiện nay, số lượng bò nuôi ở Nghệ An tương đối lớn, khoảng 85.000 con, tuy vậy, hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao, chưa tương xứng tiềm năng. Do nguồn giống sử dụng chất lượng thấp. Bởi vậy, việc lai tạo giống bò lai Zê-bu sẽ giúp cải tạo chất lượng giống bò tại địa phương, nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho người chăn nuôi Nghệ An. Bài và ảnh: Tất Thắng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/2/26/26/128354/Default.aspx