Hội thảo “Vai trò của tổ chức công đoàn trong cải cách hành chính và tăng năng suất lao động”

Sáng nay, 3/8, tại trụ sở LĐLĐ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội thảo “Vai trò của tổ chức công đoàn trong cải cách hành chính và tăng năng suất lao động”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ Thành phố Hà Nội và Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội đồng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu tại hội thảo

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ LĐTB&XH, Bộ Nội vụ; các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các Ban LĐLĐ Thành phố; Thường trực lãnh đạo các ban Công đoàn Viên chức Việt Nam; CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS một số cơ quan Trung ương thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Cùng dự có đại diện Thủ trưởng một số sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở; Đại diện Người sử dụng lao động, CĐCS và CNLĐ một số doanh nghiệp trên đại bàn Thành phố.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết: Cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội thảo

Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của cải cách hành chính, năm 2016, Công đoàn Viên chức Việt Nam và LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp công tác với nhiều nội dung thiết thực, trong đó có tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên tích cực tham gia thực hiện cải cách hành chính. Sau một thời gian triển khai, chương trình phối hợp đã thu được những kết quả tốt đẹp. Việc hai bên phối hợp tổ chức hội thảo lần này nhằm đúc kết những kinh nghiệm bước đầu trong công tác chỉ đạo, triển khai những nội dung này.

“Tôi mong muốn thông qua hội thảo, chúng ta sẽ tìm được những kinh nghiệm hay xây dựng cho mình chương trình, biện pháp đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tại đơn vị, góp phần đắc lực vào thực hiện cải cách hành chính Nhà nước”- Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng nhấn mạnh.

Cũng khẳng định mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức hội thảo là một hoạt động gắn kết lý luận với thực tiễn, thông qua đây nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong cải cách hành chính, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, các cấp công đoàn Hà Nội sẽ học hỏi, thu nhận được những bài học hay, những kinh nghiệm quỹ để áp dụng vào thực tiễn hoạt động công đoàn, thúc đẩy vai trò công đoàn trong tăng năng suất lao động, thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu sôi nổi thảo luận

Với những mục đích ý nghĩa và tinh thần như trên, tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận một số nội dung chủ yếu gồm: vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nâng cao hiệu quả công việc và tăng năng suất lao động tại cơ quan doanh nghiệp; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn góp phần thực hiện cải cách hành chính và tăng năng suất lao động,những khó khăn tồn tại hạn chế và đề xuất kiến nghị với Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam; công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nội quy quy chế của cơ quan doanh nghiệp trong việc thúc đẩy cải cách hành chính và tăng năng suất lao động…

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoi-thao-vai-tro-cua-to-chuc-cong-doan-trong-cai-cach-hanh-chinh-va-tang-nang-suat-lao-dong-57290.html